Nhân viên Huawei lo lắng về tương lai

Dù nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi bác bỏ quan ngại về đòn cấm vận mới của Mỹ, tuy nhiên nhiều nhân viên tập đoàn này vẫn rất lo lắng.

Không phải nhân viên Huawei nào cũng tự tin như nhà sáng lập Nhậm Chính Phi - Ảnh: Financial Times

Không phải nhân viên Huawei nào cũng tự tin như nhà sáng lập Nhậm Chính Phi - Ảnh: Financial Times

Ông Nhậm vào tuần trước khẳng định Huawei có tích trữ vi mạch và hoàn toàn đủ khả năng tự sản xuất để chống chọi với hai lệnh cấm mà chính quyền Washington đưa ra.

“Nếu muốn biết chuyện của chúng tôi, các bạn có thể vào “Tiếng lòng” – diễn đàn trao đổi nội bộ sử dụng bởi đội ngũ Huawei (cho phép người ngoài truy cập một phần)”, ông Nhậm tự tin tuyên bố.

Tuyên bố trên chẳng thể trấn an tất cả mọi người. Một nhân viên tên Xiao Feng viết trên diễn đàn nội bộ: “Những cá nhân như chúng ta nên làm gì trong lúc khó khăn? Trả bớt nợ và giữ đủ tiền mặt. Lập kế hoạch cho những tài sản tài chính, đừng quá lạc quan về thù lao hay thu nhập”.

Còn theo một nhân viên giấu tên: “Một mình Huawei chẳng thể giải quyết vấn đề. Chúng ta cần tìm kiếm hỗ trợ từ chính sách nhà nước”. Người này còn đề xuất chặn linh kiện Mỹ vào thị trường Trung Quốc giống như từng làm với Facebook, Google hay Twitter.

Vài nhân viên khác hiến kế tránh lệnh cấm: dùng nền tảng thương mại điện tử Taobao mua linh kiện, lập hàng loạt công ty mới để mua hàng từ nhà cung cấp Mỹ.

Một nhân viên dùng tên thật Xu Jin kêu gọi “cùng tiến cùng lui” với Huawei. Nhưng một người khác lấy tên Youxin lại chia sẻ: “Tôi cũng muốn làm vậy, nhưng sếp tôi vừa bảo hãy xếp đồ và ra đi”.

Chính quyền Washington hai tuần trước vừa tung đòn cấm vận: cấm công ty Mỹ sử dụng thiết bị viễn thông sản xuất bởi đơn vị gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, đồng thời cấm Huawei lẫn 70 chi nhánh mua linh kiện từ nhà cung cấp Mỹ nếu không có sự chấp thuận từ chính quyền.

Ngay sau đó, hàng loạt doanh nghiệp công nghệ quay lưng Huawei. Danh sách đơn vị tẩy chay tập đoàn Trung Quốc ngày một nhiều.

Cẩm Bình (theo Channel News Asia)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/nhan-vien-huawei-lo-lang-ve-tuong-lai-113954.html