Nhân viên Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn trả hơn 1,3 tỷ đồng thất lạc cho du khách

Hiện vật với giá trị hơn 1,3 tỷ đồng đã được nhân viên Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn trả lại cho du khách bị thất lạc vào chiều qua (10/7).

Ngày 11/7, ông Nguyễn Văn Hiền - Trưởng ban Quản lý Khu du lịch thắng cảnh (Khu danh thắng) Ngũ Hành Sơn (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) cho biết, nhân viên thuộc khu danh thắng vừa trả cho du khách bị thất lạc đồ, với tổng giá trị hơn 200 triệu đồng.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 14h45' chiều ngày 10/7, chị Nguyễn Thị Thúy Vân (nhân viên Ban quản lý Khu danh thắng) phát hiện một ba lô màu đen ở khu vực ghế đá đối diện thang máy của khu danh thắng.

Chị Vân (phải) trả ba lô và tài sản lại cho khách du lịch bị thất lạc đồ. Ảnh: Ngọc Nhất.

Hơn 30 phút sau, chị Vân vẫn thấy chiếc ba lô còn để nguyên trên ghế, mà không thấy du khách nào đến lấy.

Biết đồ của khách du lịch để thất lạc, chị Vân cùng một số nhân viên hướng dẫn đang ngồi gần đó, tiến hành kiểm tra xem tài sản có những gì và có thông tin gì liên lạc không.

Khi kiểm tra ba lô có 1 sổ tiết kiệm 1,1 tỷ đồng, hơn 200 triệu tiền mặt (tiền Việt và tiền Trung Quốc), vài thẻ ngân hàng tất cả đều mang tên Đỗ Thành Trung.

Một lúc sau, một khách du lịch là hướng dẫn viên du lịch quay lại và xin phép được nhận lại tài sản của mình. Sau khi kiểm tra, chị Vân đã bàn giao lại hiện vật cho người thất lạc đồ.

Được biết trong nửa năm 2018, Ban quản lý Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn đã trao trả 25 trường hợp du khách bị thất lạc đồ đạc.

Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn cũng đón 1.083.393 lượt khách (khách nước ngoài: 658.167 lượt) và thu ngân sách hơn 36 tỷ đồng trong 6 tháng vừa qua.

N.T

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/nhan-vien-khu-danh-thang-ngu-hanh-son-tra-hon-13-ty-dong-that-lac-cho-du-khach-d73031.html