Nhân viên LHP Cannes kêu gọi đình công sau hơn 50 năm

Một tập thể đại diện cho những người lao động Pháp làm việc tại Liên hoan phim Cannes đang kêu gọi đình công nhằm đòi tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc. Điều này khiến khán giả không khỏi lo lắng khi thời gian diễn ra khai mạc Liên hoan phim Cannes lần thứ 77 ngày một tiến gần.

Được biết đến dưới tên gọi Sous les écrans la dèche (có tên tiếng anh là Broke Behind the Screens), với nghĩa là Cạn kiệt sau màn ảnh, tập thể những người lao động Pháp làm việc tại các Liên hoan phim đã cùng ký tên dưới một kêu gọi tuyên bố công khai gần đây. Nhóm lao động này cho biết cuộc đình công không nhằm mục đích đóng cửa liên hoan phim hoặc gây thiệt hại cho bất kỳ bộ phim nào đang công chiếu tại Cannes, mà là để "gây rối" trong quá trình tố tụng.

Tập thể những người lao động Pháp làm việc tại các Liên hoan phim đã cùng ký tên dưới một kêu gọi tuyên bố công khai gần đây.

Tập thể những người lao động Pháp làm việc tại các Liên hoan phim đã cùng ký tên dưới một kêu gọi tuyên bố công khai gần đây.

Một cuộc đình công lao động là chuyện cực kỳ hiếm khi xảy ra ở Cannes. Không tính trong cuộc đình công năm nay, liên hoan phim Cannes chỉ bị ảnh hưởng duy nhất một lần bởi cuộc đình công năm 1968. Liên hoan phim Cannes lần thứ 21 bị cắt ngắn do các cuộc biểu tình ngày 6/5 tràn lan, diễn ra trên khắp nước Pháp, với những người biểu tình nổi tiếng bao gồm Jean-Luc Godard, François Truffaut và Claude Lelouche.

Trong cuộc đình công này, chính những người ở hậu trường đang dẫn đầu hành động. Có tới 200 nhân viên liên hoan phim Cannes và các liên hoan phim khác trên khắp đất nước - được đại diện bởi Sous les écrans, la dèche, tổ chức đã bỏ phiếu vào ngày 6/5 để tiến tới cuộc đình công.

Trong cuộc đình công này, chính những người ở hậu trường đang dẫn đầu hành động.

Trong cuộc đình công này, chính những người ở hậu trường đang dẫn đầu hành động.

Trong số các yêu cầu của những người đình công, họ yêu cầu tất cả nhà tuyển dụng liên hoan phim phải tuân thủ một thỏa thuận tập thể cho phép các nhà thầu được hưởng lợi từ quy chế đặc biệt dành cho những người làm công việc kinh doanh chương trình không liên tục ở Pháp.

Theo Euronews, nước Pháp có một hệ thống phúc lợi dành cho những người lao động tự do nhận được trợ cấp trong thời gian thất nghiệp, miễn là họ đã làm việc một số giờ nhất định trong năm. Nhưng những lợi ích đó đã dần bị chính phủ Pháp cắt giảm. Những người lao động làm việc tại liên hoan phim thường không đủ tiêu chuẩn do đặc thù của cơ quan họ làm việc.

Theo nhóm này, số tiền bồi thường trả cho người lao động đã bị chính phủ cắt giảm một nửa và một nghị định mới vào ngày 1/7 dự kiến sẽ tăng số giờ mà những người lao động không liên tục sẽ phải làm việc để đủ điều kiện nhận trợ cấp.

Các công nhân cho biết trong một tuyên bố: “Những cải cách này đang đẩy những người làm việc cho liên hoan phim vào tình thế bấp bênh đến mức phần lớn chúng tôi sẽ phải từ bỏ công việc của mình, do đó gây nguy hiểm cho những sự kiện mà chúng tôi tham gia”.

Nhóm này cho rằng loạt cải cách phúc lợi mới nhất dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/7 sắp được Chính phủ Pháp thông qua có nguy cơ cắt giảm một nửa phúc lợi lao động của họ. Vì vậy, họ kêu gọi Liên hoan phim Cannes khai mạc vào tuần tới đáp ứng một nửa thỏa thuận tập thể - sẽ mang lại cho họ 18 tháng trợ cấp thất nghiệp.

Cho đến nay, đại diện của Sous les écrans la dèche cho biết ban tổ chức Liên hoan phim Cannes, Bộ Văn hóa Pháp và Hội đồng điện ảnh Pháp (CNC) đã biết về những lo ngại của người lao động, nhưng lại chưa đưa ra biện pháp cụ thể nào để giải quyết chúng. Đó là lý do mà lời kêu gọi đình công đã được đưa ra tại Liên hoan phim Cannes tới đây.

Liên hoan phim Cannes năm nay sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 25/5 năm nay tại khu vực Cote d'Azur, Đông Nam nước Pháp, cùng sự góp mặt của nhiều nhân vật nổi tiếng trong ngành điện ảnh.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/nhan-vien-lhp-cannes-keu-goi-dinh-cong-sau-hon-50-nam-236875.htm