Nhân viên mạo danh Bộ trưởng Giao thông để gửi hàng tại sân bay

Bộ GTVT phát hiện một nhân viên hợp đồng làm việc tại Văn phòng Bộ GTVT đã dán những tờ giấy mạo danh bộ trưởng lên các hàng hóa của mình.

Sáng 7/5, hình ảnh về lô hàng đựng trong các vỏ hộp rượu ngoại ở khu vực hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) được lan truyền qua mạng.

Trên mỗi hộp hàng đều có tờ giấy A4 ghi: Bộ trưởng Bộ GTVT (Người nhận: Mr Mạnh 0989464xxx).

 Lô hàng được chuyển qua đảo hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh cắt từ clip.

Lô hàng được chuyển qua đảo hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh cắt từ clip.

Trao đổi với Zing chiều 7/5, đại diện Bộ GTVT khẳng định những thùng hàng trong clip không phải của Bộ trưởng GTVT như nội dung ghi trên nhãn dán.

Qua xác minh, Bộ GTVT phát hiện một nhân viên hợp đồng làm việc tại Văn phòng Bộ GTVT đã dán những tờ giấy mạo danh bộ trưởng lên các hàng hóa cá nhân của mình.

"Người này thừa nhận đã gửi số hàng hóa trên (bao gồm bánh, kẹo, rượu...) từ Hà Nội vào cho bạn ở TP.HCM ngày 26/4. Vì muốn hàng hóa được chuyển nhanh, tránh hỏng hóc nên đã mạo danh bộ trưởng", đại diện Bộ GTVT cho biết.

Cũng theo tường trình, nhân viên này đã liên hệ với một số mối quan hệ trong sân bay để việc chuyển hàng được thuận lợi.

Văn phòng Bộ GTVT cho biết đang tiếp tục xác minh động cơ hành vi để có hình thức xử lý với nhân viên này.

Ngọc Tân

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhan-vien-mao-danh-bo-truong-giao-thong-de-gui-hang-tai-san-bay-post1212871.html