Nhân viên ngoại giao nước ngoài lũ lượt rời Sudan

Chính phủ các nước đã sơ tán nhân viên ngoại giao và công dân khỏi Sudan hôm 23/4 khi các cuộc giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra trong ngày thứ 9 mà không có dấu hiệu đình chiến.

 Lực lượng đặc biệt của Mỹ đã nhanh chóng sơ tán 70 nhân viên Đại sứ quán Mỹ từ Khartoum đến Ethiopia vào sáng sớm 23/4. Các quốc gia khác cũng chạy đua sơ tán công dân cùng nhà ngoại giao. Pháp và Italy cho biết họ sẽ tiếp nhận tất cả công dân của họ muốn rời đi, cũng như người dân những nước khác không thể tham gia chiến dịch sơ tán. Trong ảnh, những người khác đã được sơ tán khỏi Sudan, đến sân bay quân sự Marka ở Amman, Jordan. Ảnh: Reuters.

Lực lượng đặc biệt của Mỹ đã nhanh chóng sơ tán 70 nhân viên Đại sứ quán Mỹ từ Khartoum đến Ethiopia vào sáng sớm 23/4. Các quốc gia khác cũng chạy đua sơ tán công dân cùng nhà ngoại giao. Pháp và Italy cho biết họ sẽ tiếp nhận tất cả công dân của họ muốn rời đi, cũng như người dân những nước khác không thể tham gia chiến dịch sơ tán. Trong ảnh, những người khác đã được sơ tán khỏi Sudan, đến sân bay quân sự Marka ở Amman, Jordan. Ảnh: Reuters.

Bộ Quốc phòng Italy cho biết một chiếc C-130 chở người sơ tán của không quân nước này rời Khartoum đã hạ cánh vào tối 23/4 tại căn cứ không quân ở Djibouti. Một chiếc máy bay khác, chở đại sứ Italy và các nhân viên quân sự tham gia sơ tán, dự kiến đến Djibouti vào ban đêm. Ảnh: Ministryo della Difesa.

Trong ảnh, công dân Italy trên một chiếc C130 của Không quân Italy trong quá trình sơ tán khỏi Khartoum. Bộ Ngoại giao Pháp hôm 24/4 cũng cho biết họ đã thực hiện 4 chuyến bay từ Sudan đến Djibouti, với tổng số 388 người - bao gồm công dân 28 quốc gia châu Âu, châu Á, Bắc Mỹ, châu Phi, và thậm chí cả Sudan. Ảnh: Ministryo della Difesa.

Giới chức Jordan cho biết 4 chiếc máy bay của nước này đã đáp xuống sân bay quân sự Amman chở 343 người Jordan sơ tán khỏi Port Sudan. Trong ảnh, các sĩ quan Hải quân Hoàng gia Saudi hỗ trợ một đứa trẻ trên tàu hải quân khi họ sơ tán công dân và những người nước khác khỏi Sudan. Ảnh: Bộ Quốc phòng Saudi Arabia.

Đầu ngày 24/4, Đức cho biết một chiếc máy bay quân sự chở 101 nhân viên ngoại giao Đức, thân nhân và người dân các nước đối tác được sơ tán khỏi Sudan qua Jordan đã hạ cánh an toàn xuống Berlin. Ảnh: AP.

Máy bay quân sự và các phương tiện quân sự của Tây Ban Nha được nhìn thấy khởi hành trên đường băng khi nhân viên ngoại giao và công dân Tây Ban Nha được sơ tán ở Khartoum, Sudan, vào ngày 23/4. Khoảng 100 người đã được máy bay quân sự Tây Ban Nha đưa ra khỏi Khartoum. Ảnh: Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha.

Trong ảnh, một chiếc máy bay của Không quân Pháp đón những người sơ tán thuộc các quốc tịch khác nhau từ Sudan đến Djibouti. Một chiếc C-130 Hercules của lực lượng không quân Hà Lan cũng bay từ Sudan đến Jordan vào sáng sớm 24/4, chở những người sơ tán thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, bao gồm cả người Hà Lan. Ảnh: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron/ Twitter.

Trong bài đăng trên Twitter, Thủ tướng Anh Rishi Sunak thông báo lực lượng vũ trang đã sơ tán nhân viên ngoại giao Anh và những người phụ thuộc “giữa bối cảnh bạo lực và mối đe dọa leo thang đáng kể”. Hơn 420 người, trong đó có 264 thường dân, đã thiệt mạng và hơn 3.700 người bị thương trong cuộc giao tranh giữa quân đội Sudan và nhóm bán quân sự Lực lượng Hỗ trợ Nhanh. Ảnh: Reuters.

Trong khi các nước lớn sơ tán nhân viên ngoại giao khỏi thủ đô Khartoum, người Sudan cũng tuyệt vọng tìm cách chạy trốn. Suliman al-Kouni, sinh viên Ai Cập chạy trốn về phía bắc từ Khartoum, cho biết cửa khẩu biên giới Arqin với Ai Cập chật cứng khoảng 30 xe buýt. Mỗi xe chở ít nhất 55 người. “Chúng tôi phải tự chịu rủi ro khi di chuyển 15 giờ trên đất liền”, al-Kouni nói. “Nhiều người bạn của chúng tôi vẫn đang bị mắc kẹt ở Sudan”. Ảnh: Reuters.

Minh An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhan-vien-ngoai-giao-nuoc-ngoai-lu-luot-roi-sudan-post1424937.html