Nhân viên Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện treo cổ tự vẫn

Một nhân viên bảo vệ tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) được phát hiện treo cổ chết tại hành lang tầng 1 trụ sở cơ quan.

Thông tin ban đầu về vụ việc nhân viên Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện treo cổ tự vẫn, xảy ra vào khoảng 7h sáng ngày 7/3, một cán bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) phát hiện ông Nguyễn Minh Tân (65 tuổi ở khu 18, thị trấn Lai Cách, Cẩm Giàng) chết trong tư thế treo cổ tại hành lang tầng 1.

Nơi xảy ra vụ việc.

Nơi xảy ra vụ việc.

Được biết, ông Nguyễn Minh Tân là nhân viên bảo vệ Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương).

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Cẩm Giàng đã đến bảo vệ hiện trường phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo người nhà nạn nhân, ông Tân không nợ nần nhưng có tiền sử bị bệnh trầm cảm. Hiện vụ việc nhân viên Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện treo cổ đang được điều tra, làm rõ.

Hải Ninh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/nhan-vien-phong-tai-chinh-ke-hoach-huyen-treo-co-tu-van-1194538.html