Nhân viên quán cafe bán dâm qua vách ngăn tạm

Bên trong quán cafe chia thành từng ngăn nhỏ bằng các vách ngăn tạm bợ để nhân viên bán dâm, kích dục.

Theo đó 3 quán cà phê nằm gần nhau trên đoạn đường chưa tới 1km cho nhân viên bán dâm, kích dục có địa chỉ ở 148, 112A, 38A An Dương Vương, P.16, Q.8, TP.HCM.

Tối 21/2, Đoàn Kiểm tra liên ngành Văn hóa Xã hội TP.HCM (Đoàn 2) phối hợp với Công an TP.HCM bất ngờ ập vào kiểm tra 3 quán cà phê và bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm và 4 tiếp viên thực hiện hành vi kích dục tại chỗ cho khách.

1 trong 3 quán cà phê bị kiểm tra

Được biết, 3 quán cà phê này nằm gần nhau trên đoạn đường chưa tới 1km, bên ngoài treo bản bán cà phê nhưng bên trong chia thành từng ngăn nhỏ bằng các vách ngăn tạm bợ.

Nhân viên bán dâm qua vách ngăn tạm bợ trong quán cafe

Các cô gái bán cà phê tại đây không có hợp đồng lao động, không được trả lương. Khi có khách, các cô gái này mồi chài khách kích dục, bán dâm để có thu nhập. Hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý.

Thời gian qua có không ít các cơ sở kinh doanh cho tiếp viên bán dâm. Còn nhớ tại Vĩnh Long cũng xảy ra trường hợp tương tự.

Khoảng 19h30 ngày 2/12/2016, lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất nhà trọ Minh Phương ở xã Tân Hạnh (huyện Long Hồ), do ông Nguyễn T. E (49 tuổi) làm chủ và bắt quả tang hai đôi nam nữ đang mua bán dâm tại phòng số 208 và 209 của nhà trọ này.

Cả hai cô gái bán dâm khai nhận mình tiếp viên của quán cà phê Xuân Hồng và Thanh Thảo. Khi khách vào quán uống cà phê thì hai cô gái này đến ngồi cùng và gạ chuyện bán dâm với khách ở nhà trọ gần đó.

Hai cô còn khai nhận, trung bình mỗi ngày bán dâm khoảng 5 lượt, mỗi lượt 300.000 đồng, sau đó về đưa lại cho chủ quán cà phê 30.000 đồng tiền “cơm nước”.

Thu Thủy(Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/te-nan-xa-hoi/nhan-vien-quan-cafe-ban-dam-qua-vach-ngan-tam-3329739/