Nhân viên quán nhậu bị đâm chết khi hai khách ẩu đả

Hai thanh niên ở Đồng Tháp ẩu đả với nhau trong quán nhậu và một người rút dao đâm đối phương đã vô tình làm chết nhân viên của quán.

Ngày 13/2, Công an thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Lênh (22 tuổi, ngụ phường An Lộc) về hành vi Giết người.

Khoảng 1h ngày 12/2, Lênh và Nguyễn Văn Thiện (ngụ Đồng Tháp) xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau tại quán nhậu ở phường An Thạnh.

Lãnh đạo Công an Đồng Tháp trao giấy khen cho tập thể cá nhân có thành tích phá án. Ảnh: Công an cung cấp.

Lãnh đạo Công an Đồng Tháp trao giấy khen cho tập thể cá nhân có thành tích phá án. Ảnh: Công an cung cấp.

Trong lúc ẩu đả, Lênh cầm dao đâm đối phương nhưng vô tình trúng nhân viên của quán là Hồ Tấn Bi (18 tuổi). Do vết thương quá nặng nên nạn nhân tử vong.

Lênh đã bỏ trốn nhưng bị cảnh sát bắt được sau vài giờ gây án.

Phường An Thạnh (khoanh đỏ), nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Google Maps.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhan-vien-quan-nhau-bi-dam-chet-khi-hai-khach-au-da-post916283.html