Nhân viên spa bị đánh: Có 'bắt giữ người trái luật' hay không?

Luật sư cho rằng việc nữ nhân viên bị ép buộc lên taxi là có dấu hiệu 'bắt giữ người trái pháp luật'.

Đối tượng Lê Thị Thanh Tuyền người được cho là đánh đập dã man nhân viên spa.

Ngày 16/10, chị Dương Thảo Vy (nhân viên spa ở Gia Lai bị nhóm côn đồ đánh đập dã man) cho biết, sức khỏe đang dần hồi phục sau gần 10 ngày nhập viện. Tuy nhiên, người này cho biết mắt vẫn nhìn không rõ. "Tôi bị tấn công liên tục vào phần mặt, mắt nên bị tổn thương ở vùng mắt rất nhiều", chị Vy nói.

Liên quan đến tình trạng bệnh nhân Vy, bác sĩ Phạm Văn Lỹ, Trưởng khoa Ngoại Chấn thương - Thần kinh - Sọ não, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết, nạn nhân nhập viện trong tình trạng không tỉnh táo với đa vết thương ở phần mặt. Bị xuất huyết giác mạc 2 mắt, bầm và sưng vùng cằm, vùng sau vành tai. Bác sĩ Lỹ cho biết thêm, hiện bệnh nhân này đang hồi phục tốt, tuy nhiên vẫn phải tiếp tục điều trị từ 5-7 ngày nữa mới có thể xuất viện.

Cũng tiếp xúc với PV, người nhà chị Vy cho biết: "Gia đình phía bên người đánh đã đến thăm hỏi. Nhà họ nói sẽ đền bù thỏa đáng, họ cũng đề nghị gia đình tôi viết đơn bãi nại gửi Công an TP. Pleiku. Tuy nhiên, hiện nay Vy vẫn đang lo chữa trị nên gia đình chúng tôi đã bảo họ về, mọi việc sẽ xử lý sau".

Nhân viên Dương Thảo Vy bị tổn thương khắp vùng mặt sau khi bị nhóm đối tượng tấn công

Sáng ngày 16/10, Trưởng Công an TP.Pleiku (Gia Lai) - trung tá Phan Nhật Toàn cho biết, cơ quan điều tra đang trong quá trình thực hiện việc giám định thương tích đối với nạn nhân trong vụ việc. Trả lời câu hỏi có hay không việc "bắt giữ người trái pháp luật" rồi đánh đập dã man, trung tá Toàn nói trước mắt cơ quan điều tra đang làm rõ dấu hiệu phạm tội "cố ý gây thương tích" còn những hành vi phát sinh vẫn đang được điều tra viên củng cố hồ sơ. "Quan điểm của chúng tôi là sẽ xử lý nghiêm để răn đe các đối tượng", trung tá Toàn nói.

Trước đó, Công an TP. Pleiku đã tiến hành tạm giữ 4 đối tượng liên quan đến vụ việc này để điều tra gồm: Lê Thị Thanh Tuyền (SN 1993, trú tại tổ 2, phường Phù Đổng, TP. Pleiku), Cao Thị Kiều Trang (SN 1993, trú tại tổ 8, phường Hội Phú, TP. Pleiku), Lã Thị Ngọc Mai (SN 1988, trú tại tổ 4, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) và Trần Thị Kim Anh (SN 1988, trú tại phường Diên Hồng, TP. Pleiku).

Nhóm đối tượng trên đưa chị Vy đến cầu Phan Đình Phùng (giáp giới Ia Grai, Tp. Pleiku) rồi đối tượng Lê Thị Thanh Tuyền túm tóc chị Vy đánh đập dã man.

Trước đó, Báo Giao thông đưa tin, khoảng 19h ngày 7/10, khi đang làm việc ở tầng 2 của Spa Bướm (số 30, đường Huỳnh Thúc Kháng thì nhóm đối tượng đến đòi gặp chị Vy để nói chuyện.

Hai 2 người phụ nữ bước vào phòng dọa chị Vy "không làm yên ở đây được đâu", rồi cầm tay kéo và quàng vai ép chị Vy xuống tầng 1. Lúc này, có một nhân viên ở spa cầm tay kéo chị Vy lại và ngăn cản không cho 2 người phụ nữ kia đưa chị Vy đi. Chị Vy cũng giằng co vùng vằng để thoát ra nhưng không được.

"Lúc xuống lễ tân, xuất hiện thêm 4 nam thanh niên cầm tay tôi ép vào trong xe taxi cùng 2 người phụ nữ. Khi đến khu vực cầu ở đường Phan Đình Phùng, thuộc địa phận tổ 9, phường Yên Đỗ, TP. Pleiku cách spa gần 3 km, một phụ nữ đã đứng chờ trước mở cửa xe túm tóc rồi đánh đập tôi tới tấp. Tôi bị các đối tượng này dùng vật cứng và tay chân đánh trong khoảng 20 phút. Sau đó nhóm này đưa tôi trở về spa trong tình trạng ngất xỉu", chị Vy kể lại.

Theo luật sư Lê Văn Hoan, Đoàn Luật sư Lê Văn - TP.HCM, với tình tiết trên có thể cho thấy ngoài hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”, nhóm đối tượng này còn có dấu hiệu của hành vi “Cố ý gây thương tích” hoặc “Hành hạ người khác” tùy theo tính chất, mức độ, thương tích của chị Vy. Kết quả của quá trình điều tra sẽ thể hiện rõ các dấu hiệu phạm tội để làm căn cứ xử lý theo hình thức thích đáng.

Tạ Vĩnh Yên

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nhan-vien-spa-bi-danh-co-bat-giu-nguoi-trai-luat-hay-khong-d275560.html