Nhân viên tại SVĐ Trung Quốc dùng xẻng và bát để múc nước

Trời mưa lớn khiến sân vận động Trịnh Châu bị ngập, và các nhân viên tại đây dùng mọi phương pháp để thoát nước, tránh ảnh hưởng đến lịch diễn ra trận đấu.

Trận đấu giữa Henan Jianye và Beijing Renhe tại vòng 23 Chinese Super League hôm 9/8 đã bị hoãn hơn 1 tiếng vì mưa lớn. Sân vận động Trịnh Châu bị ngập nặng, và 2 đội có trận thủy chiến tại đây.

Theo kế hoạch, trận đấu sẽ diễn ra lúc 19h35. Tuy nhiên, mưa lớn khiến sân không thể thoát nước kịp, và trận đấu bị hoãn 2 lần. Để cuộc đọ sức giữa Henan Jianye và Beijing Renhe được diễn ra, nhân viên tại sân vận động phải làm việc vất vả.

Các nhân viên dùng bát để múc nước. Ảnh: Sina.

Các nhân viên dùng bát để múc nước. Ảnh: Sina.

Theo Sina, một số người đã sử dụng bát và xẻng để múc nước vào xô, một số khác dùng máy bơm. Họ chỉ cố gắng để múc hết nước, nhưng lại tạo ra cảnh tượng buồn cười.

Sau những nỗ lực của các nhân viên, trận đấu được bắt đầu. Tuy nhiên, mặt sân vẫn còn nhiều nước và ảnh hưởng lớn đến các đường chuyền bóng, khi tỷ lệ chuyền thành công của 2 đội đều dưới 50% trong hiệp một. Nhiều người hâm mộ theo dõi trận đấu liên tưởng đến môn bóng nước.

Sina cho biết mưa lớn ảnh hưởng đến điều kiện sân bãi, nhưng phương pháp thoát nước tại sân Trịnh Châu cần cải thiện, nhất là khi Super League nằm trong top đầu các giải đấu tại châu Á.

Dù mưa lớn, vẫn có khoảng 18.000 người hâm mộ đến sân cổ vũ cho Henan Jianye, và họ đã không phải thất vọng khi ra về. Đội chủ nhà giành chiến thắng 2-1 nhờ các pha lập công của Olivio da Rosa và Franck Ohandza.

Tiến Đạt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhan-vien-tai-svd-trung-quoc-dung-xeng-va-bat-de-muc-nuoc-post977148.html