Nhân viên Trung tâm bảo trợ xã hội bị tố hiếp dâm thiếu nữ suốt 2 năm phân trần gì?

Nhân viên Trung tâm bảo trợ xã hội Bình Dương cho biết, việc ông bị tố hiếp dâm thiếu nữ suốt 2 năm là bịa, không đúng sự thật.

Ngày 27/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) cho biết đã tiếp nhận đơn của em N.T.H. (18 tuổi) tố cáo bị một nhân viên của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương nhiều lần hiếp dâm.

Ông Lê Minh Quốc Cường, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Bình Dương cho biết cơ quan này vừa lập đoàn kiểm tra, giao cho một Phó giám đốc làm Trưởng đoàn đến làm việc tại Trung tâm bảo trợ xã hội (ở xã An Sơn, thị xã Thuận An) để xác minh thông tin.

Trước đó, thiếu nữ tên N.T.H (sinh ngày 28/11/2001) đã gửi đơn đến Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) tố cáo bị nhân viên của Trung tâm bảo trợ xã hội Bình Dương hiếp dâm từ 2017 đến 2019.

Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương.

Theo nội dung tố cáo, em H. được đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương khoảng giữa năm 2017. Quá trình sinh sống tại đây, H nhiều lần bị cán bộ thực hiện hành vi xâm hại, hiếp dâm. Dù đã chống cự nhưng H bị nhân viên này đánh.

Theo nạn nhân, nhân viên này có hành vi xâm hại nhiều lần trong khoảng thời gian 2 năm. Đến năm 2019, em H được chuyển về Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP HCM (phường 13, quận Bình Thạnh). Tại đây, em H có những biểu hiện tâm lý bất thường.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Bảo Thanh - Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương cho biết: "Mọi người ở trung tâm khá bất ngờ về thông tin em H. tố ông V. hiếp dâm. Em H. được đưa vào trung tâm lần 1 vào tháng 8/2016, đến tháng 7/2017 thì được Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Nghệ An bảo lãnh về Nghệ An chăm sóc.

Sau đó, H. bỏ trốn, đến tháng 9/2017 em H. lại được đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương và đến tháng 10/2019 em tiếp tục bỏ trốn.

Theo quan sát, em H. có tâm lý thất thường, nhiều lúc hơi có ảo giác. Còn ông V., người bị em H. tố cáo làm nhân viên bảo vệ tại trung tâm từ năm 2014.

Ở trung tâm có 4 bảo vệ chia làm hai tổ thay nhau trực (một ngày trực một ngày nghỉ). Sau khi có thông tin tố cáo, trung tâm đã cho ông V. làm tường trình để có căn cứ xử lý".

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi qua điện thoại với PV, ông V. nói rằng: “Thông tin tố cáo của em H. là hoàn toàn không đúng. Tôi chỉ coi H. là con, em, chứ không bao giờ làm những chuyện như vậy. Không biết lý do gì mà H. lại dựng lên câu chuyện như thế”.

Trung tâm bảo trợ xã hội Bình Dương (đóng trên địa bàn xã An Sơn, thị xã Thuận An) hiện đang nuôi dưỡng, quản lý gần 100 người thuộc diện không có gia đình, sống lang thang và trẻ khuyết tật.

Hoàng Phúc

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/nhan-vien-trung-tam-bao-tro-xa-hoi-bi-to-hiep-dam-thieu-nu-suot-2-nam-phan-tran-gi-77672.html