Nhân viên xe buýt trả lại gần 200 triệu do người đi đường đánh rơi

Phát hiện thấy túi đồ từ xe ô tô rơi xuống đường, chúng tôi đã nhặt lên để đi theo xe, tìm trả nhưng không kịp...

Chiều 21/4, thông tin từ Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng xe buýt Đông - Bắc Nghệ An, cho biết: Đơn vị vừa có hình thức khen thưởng kịp thời đối với tài xế và phụ xe tuyến Quỳ Hợp - Vinh vì có hành động nhặt được của rơi, trả người bị mất.

Trước đó, khoảng 7h40 phút cùng ngày, trong quá trình đang phụ xe buýt, khi đi qua đoạn cầu vượt Yên Lý, xã Diễn Yên (Diễn Châu - Nghệ An), anh Trương Văn Kỳ phát hiện một chiếc ô tô màu đen bị rơi túi đồ đựng tiền để trên nắp cốp sau. Anh đã thông báo lái xe dừng lại để nhặt túi lên kiểm tra. Phát hiện số tiền lớn, xe buýt chạy theo để trả cho người bị rơi nhưng không kịp. Sau đó, anh Kỳ và lái xe đã đến Công an xã Hưng Lợi trình báo và nhờ trao trả lại cho người đánh rơi.

Tại Công an xã Hưng Lợi (Hưng Nguyên - Nghệ An) tiếp nhận 1 túi xách do anh Trương Văn Kỳ phụ xe và anh Lô Trung Kiên lái xe chạy tuyến 26 (TP Vinh - Quỳ Hợp) Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng xe buýt Đông - Bắc Nghệ An mang đến trình báo và giao nộp. Quá trình kiểm tra, trong túi xách phát hiện có 190 triệu đồng.

Hành động đẹp của nhân viên xe buýt Đông Bắc

Hành động đẹp của nhân viên xe buýt Đông Bắc

Theo kết quả xác minh, Công an xã Hưng Lợi đã xác định, túi xách nêu trên là của ông Lê Văn Mạo (sinh năm 1964), trú tại xóm 11, xã Diễn Yên (Diễn Châu), lái xe ô tô Altis mang biển kiểm soát 37A-041.02 di chuyển từ hướng huyện Nghĩa Đàn về huyện Diễn Châu theo QL48. Do bỏ quên một túi xách tiền trên nắp cốp sau, nên lúc lên cầu vượt Yên Lý, xã Diễn Yên (Diễn Châu) túi tiền đã rơi xuống đường.

Qua làm việc, xác định có đủ căn cứ chứng minh, nên Công an xã Hưng Lợi đã lập biên bản trao trả lại số tiền trên cho vợ chồng ông Lê Văn Mạo.

Sau khi nhận lại được tài sản, ông Mạo hết sức vui mừng và cảm phục trước hành động của phụ xe và lái xe của Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng xe buýt Đông - Bắc Nghệ An.

Được biết, đây không phải là lần đầu anh Trương Văn Kỳ phụ xe và anh Lô Trung Kiên có hành động trả lại của rơi do hành khách đánh rơi.

Phụ xe Trương Văn Kỳ, chia sẻ: Em mới vào làm cho hãng xe buýt Đông Bắc gần một năm nay. Đây không phải là lần đầu em cùng lái xe trả lại đồ bị rơi, để quên cho người đánh mất. Điều này thường xuyên được phía công ty quán triệt nhắc nhở, tạo thành nét đẹp, nét văn minh của nhà xe...

Nguyễn Nam

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/guong-nguoi-tot-viec-tot/nhan-vien-xe-buyt-tra-lai-gan-200-trieu-do-nguoi-di-duong-danh-roi-d192814.html