Nhận xét gây hoang mang!

Trong một bài đăng trên tài khoản Twitter mới nhất, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại tiếp tục nhắc đến việc Washington và Seoul đàm phán về việc Hàn Quốc phải trả thêm chi phí quốc phòng.

Trong một bài đăng trên tài khoản Twitter mới nhất, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại tiếp tục nhắc đến việc Washington và Seoul đàm phán về việc Hàn Quốc phải trả thêm chi phí quốc phòng.

Và thật bất ngờ, ông chủ Nhà Trắng nói rằng, hai bên đã bắt đầu cuộc đàm phán nhằm tiếp tục thỏa thuận với Seoul về vấn đề chia sẻ chi phí duy trì hoạt động của Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) và cũng khẳng định phía đồng minh đã đồng ý tăng khoản chi trước những đe dọa từ Triều Tiên. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, việc đàm phán chính thức vẫn chưa diễn ra, cũng như chưa có thỏa thuận nào về việc Seoul sẽ gánh vác chi phí USFK năm sau. Bộ này nhấn mạnh rằng hai bên trước đó đã nhất trí thực hiện đàm phán một cách “công bằng và hợp lý”.

Tháng 2-2019, Hàn Quốc đã ký thỏa thuận với Mỹ, theo đó Seoul sẽ tăng 70,3 triệu USD vào phần đóng góp ngân sách quốc phòng với Mỹ, nâng tổng mức tiền phải chi lên 927 triệu USD. Tuy nhiên, Mỹ và Hàn chỉ có thỏa thuận san sẻ kinh phí quốc phòng theo thời hạn 1 năm và vì vậy việc đàm phán về chi phí quốc phòng sẽ được diễn ra như một hoạt động thường niên.

Hàn Quốc ý thức được điều đó nhưng việc ông Trump liên tục “đòi tiền” và “kể công” về việc đảm bảo an ninh cho Hàn Quốc khiến Seoul đau đầu. Có thể thấy, ông Trump dường như muốn gây sức ép với đối tác đàm phán và biến những gì ông ấy muốn từ đàm phán thành “việc đã rồi” trong khi chưa có thỏa thuận nào hoàn thiện. Mặc dù bình luận của Tổng thống sẽ được ghi lại và lưu truyền trong lịch sử, nhưng những tuyên bố bất ngờ và chưa có căn cứ như thế này dường như đây là điều quen thuộc hàng năm nay mà ông ấy làm kể từ khi nhậm chức, và thậm chí khiến nhiều người tin rằng, chiến thuật này đã trở thành phương thức trong chính sách đối ngoại của Mỹ.

Từ những nhận xét về tình hình cuộc đàm phán chia sẻ chi phí quốc phòng với Seoul đến quy mô binh lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc lẫn việc Seoul đồng ý trả “thêm một khoản đáng kể” để duy trì hoạt động của lính Mỹ, những tuyên bố sai lệch rõ ràng của Tổng thống Trump đang gây hoang mang dư luận.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_210700_nhan-xet-gay-hoang-mang-.aspx