Nhánh cây rơi đè nhân viên bảo vệ trọng thương

Một nhánh cây ở độ cao hàng chục mét bất ngờ gãy đè trúng nam bảo vệ của một quán cà phê khiến nạn nhân nằm bất động trên vỉa hè.

Vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm sáng 12-7, tại giao lộ Trần Quốc Thảo – Tú Xương (phường 7, quận 3, TP HCM).

Nạn nhân là anh Phan Văn Trí Linh (32 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long).

Thời điểm xảy ra vụ việc, anh Linh ngồi ghế nhựa trên vỉa hè đường Trần Quốc Thảo để trông xe cho quán cà phê thì một nhánh lớn của cây sao đen ở kế bên đột ngột rơi xuống rồi đè trúng.

Chiếc ghế nhựa mà nạn nhân ngồi gãy vụn sau khi bị nhánh cây quật trúng

Anh Linh nằm gục trên nền đất, còn chiếc ghế nhựa cũng gãy vụn sau khi bị nhánh cây quật trúng.

Theo một số bảo vệ khác của quán cà phê, anh Linh bị chấn thương nặng, máu chảy khá nhiều và họ gọi cấp cứu tới để đưa nạn nhân vào bệnh viện nhưng chờ gần 20 phút vẫn không thấy. Những người làm ở quán cà phê sau đó phải đón xe ôm để đưa nạn nhân vào bệnh viện quận 3 cấp cứu, trước khi chuyển lên tuyến trên điều trị do vết thương nặng.

Nhánh cây gãy có đường kính khoảng 20 cm, rơi từ độ cao hơn 30 m xuống đất

Quan sát tại hiện trường, nhánh cây gãy có đường kính gần 20 cm, rơi từ độ cao khoảng 30 m. Nhánh cây này còn khá xanh tốt, không có dấu hiệu mục và thời điểm sự cố xảy ra cũng không có mưa hay gió lớn.

Phần cây sao đen bị tét nhánh

Lực lượng chức năng có mặt cưa ngắn nhánh cây và di dời khỏi hiện trường

Lực lượng chức năng địa phương sau khi nhận được tin đã có mặt khám nghiệm hiện trường xác minh thông tin từ các nhân chứng để làm rõ vụ việc. Các nhân viên của Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP HCM sau đó cũng đến cưa ngắn nhánh cây và di dời khỏi hiện trường vào khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày.

Tin-ảnh: G.Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/nhanh-cay-roi-de-nhan-vien-bao-ve-trong-thuong-20170712090503217.htm