Nhanh chóng triển khai đưa nghị quyết đại hội chi bộ vào cuộc sống

Sáng 25-10, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Lê Tấn Thủ, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: ANH DŨNG

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: ANH DŨNG

Thực hiện chỉ đạo của BTV Thành ủy và hướng dẫn của Ban Tổ chức Thành ủy, từ tháng 4-2022, các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đã chuẩn bị mọi mặt để tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Trong đó, các chi bộ đã xây dựng báo cáo chính trị đánh giá sát đúng kết quả thực hiện nghị quyết của đại hội nhiệm kỳ 2020-2022, nhất là các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng; làm rõ hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; từ đó đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022-2025 sát thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Báo cáo kiểm điểm của chi ủy chi bộ đi sâu vào kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy, kiểm điểm việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn, kết luận của Đảng, của cấp ủy cấp trên; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan đối với những yếu kém, khuyết điểm và rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra lộ trình, biện pháp khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Công tác chuẩn bị nhân sự chi ủy, bí thư, phó bí thư được các chi bộ quan tâm chuẩn bị chặt chẽ. Đối với các chi bộ ấp, khu vực cơ cấu bí thư chi bộ là trưởng ấp, khu vực; các chi bộ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang cơ cấu bí thư chi bộ là thủ trưởng cơ quan, đơn vị; các chi bộ trong doanh nghiệp cơ cấu bí thư chi bộ là giám đốc doanh nghiệp, lãnh đạo doanh nghiệp tham gia cấp ủy.

Từ cuối tháng 5-2022, các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy và các đảng ủy cơ sở đã chỉ đạo tổ chức đại hội các chi bộ điểm để rút kinh nghiệm trước khi tiến hành đại hội chi bộ trên diện rộng. Đến ngày 31-8-2022, thành phố hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với tổng số 2.433 chi bộ đủ điều kiện đại hội, đạt 100%. ĐH chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã bầu 7.215 chi ủy viên, bí thư, phó bí thư chi bộ bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đủ năng lực, trình độ, uy tín. Trong đó, nữ chiếm 34,4%, dưới 35 tuổi chiếm 14,8%, từ 35-55 tuổi chiếm 68,6%, trên 55 tuổi chiếm 16,59%; trình độ từ thạc sĩ trở lên chiếm 18,32%, đại học và cao đẳng chiếm 57,13%, trung cấp chiếm 6,87%; cao cấp và cử nhân lý luận chính trị chiếm 10,66%, trung cấp lý luận chính trị chiếm 53,47%.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu yêu cầu các cấp ủy đảng chỉ đạo các chi bộ xây dựng quy chế làm việc, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội, nhanh chóng triển khai đưa nghị quyết đại hội chi bộ vào cuộc sống; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí chi ủy viên và đảng viên. Đồng thời, chỉ đạo các chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ chi ủy viên, bí thư, phó bí thư chi bộ; chỉ đạo các chi bộ rà soát chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2022 để thực hiện đạt và vượt kế hoạch; nhanh chóng bổ sung chi ủy viên, bí thư, phó bí thư chi bộ bầu còn thiếu trong đại hội...

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/nhanh-chong-trien-khai-dua-nghi-quyet-dai-hoi-chi-bo-vao-cuoc-song-a152564.html