Nhanh chóng xử lý vấn đề phát sinh tại bãi rác H. Núi Thành

Trước tình hình một số hộ dân ở thôn Định Phước (xã Tam Nghĩa, H. Núi Thành, Quảng Nam) chặn không cho xe vận chuyển rác thải sinh hoạt vào bãi xử lý rác thải Tam Nghĩa, ngày 14-8, UBND xã Tam Nghĩa đã tổ chức lực lượng vận động, tuyên truyền người dân nhằm tạo điều kiện cho xe rác được lưu thông, tránh ùn ứ rác thải.

Trước tình hình một số hộ dân ở thôn Định Phước (xã Tam Nghĩa, H. Núi Thành, Quảng Nam) chặn không cho xe vận chuyển rác thải sinh hoạt vào bãi xử lý rác thải Tam Nghĩa, ngày 14-8, UBND xã Tam Nghĩa đã tổ chức lực lượng vận động, tuyên truyền người dân nhằm tạo điều kiện cho xe rác được lưu thông, tránh ùn ứ rác thải.

Người dân chặn không cho xe vào bãi xử lý rác ở xã Tam Nghĩa.

Người dân chặn không cho xe vào bãi xử lý rác ở xã Tam Nghĩa.

Trước đó từ chiều 13-8, một số hộ dân đã ra làm gác chắn tạm bằng bàn, ghế tại khu vực thôn Định Phước nhằm không cho xe chở rác của Cty CP Môi trường đô thị Quảng Nam đưa rác vào bãi xử lý rác thải Tam Nghĩa. Lý do cản trở người dân cho rằng, mỗi ngày lượng xe rác vận chuyển qua đây quá nhiều, gây ô nhiễm môi trường xung quanh... Sau khi sự việc xảy ra, phía chính quyền xã đã cử lực lượng đến vận động, tuyên truyền người dân nhằm tạo điều kiện cho xe rác được lưu thông, tránh ùn ứ rác thải. Tuy nhiên đến hết ngày 13-8, một số hộ dân vẫn chưa đồng tình với việc để xe chở rác chạy vào bãi rác Tam Nghĩa. Do vậy sáng 14-8, UBND xã Tam Nghĩa tiếp tục cử lực lượng vận động, tuyên truyền để người dân đồng thuận. Sau thời gian vận động, thuyết phục, người dân đã vãn hồi, khu vực người dân có dựng rào chắn tạm đã thông thoáng, xe rác đã có thể vào được bãi xử lý rác thải.

Theo tìm hiểu của P.V, thời gian qua bãi rác tại xã Tam Xuân 2 (H. Núi Thành) - nơi tập kết xử lý rác thải của TP Tam Kỳ và một số huyện lân cận cũng bị người dân cản trở vì cho rằng ô nhiễm. Do đó, trong những ngày qua, phía Cty CP Môi trường đô thị Quảng Nam mới tăng chuyến xe đưa rác vào bãi rác Tam Nghĩa với tần suất khoảng 40 chuyến/ngày. "Điều này có ảnh hưởng đến đời sống của bà con khi xe rác chạy có gây mùi hôi thối, tần suất chạy dày đặc, có nguy cơ không đảm bảo an toàn giao thông. Chính vì bức xúc này mà người dân mới ra chặn xe rác. Xã đã cố gắng thực hiện vận động người dân đồng ý cho xe chở rác được lưu thông. Tuy nhiên, xã cũng đề nghị Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam phải đảm bảo việc vệ sinh môi trường được tốt, xe không gây mùi hôi. Và tần suất phải rộng ra, tránh các giờ cao điểm như buổi sáng, buổi chiều để không làm ảnh hưởng đến đời sống người dân. Ngoài ra, chúng tôi cũng kiến nghị huyện, tỉnh cần nhanh chóng xử lý vấn đề ở bãi rác xã Tam Xuân 2, chấm dứt việc tăng chuyến vào bãi rác tại xã Tam Nghĩa"- ông Nguyễn Thành Đạt - Chủ tịch UBND xã Tam Nghĩa thông tin.

Ông Trương Văn Trung - Phó Chủ tịch UBND H. Núi Thành cho biết thêm, chính quyền mong muốn người dân thông cảm với việc phía Cty CP Môi trường đô thị Quảng Nam tăng chuyến xe vào bãi rác Tam Nghĩa vì phía Cty không còn nơi để đưa rác về tập kết. "Nếu không đưa rác vào bãi Tam Nghĩa để xử lý thì sẽ gây tình trạng ùn ứ rác thải. Chúng tôi đã yêu cầu phía Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam cho xe chạy chậm, không bụi, vệ sinh xe sạch sẽ khi đi qua khu dân cư để không ảnh hưởng môi trường, đời sống của người dân, nên mong muốn bà con cùng hợp tác, chia sẻ việc này"- ông Trung nói.

Liên quan đến việc người dân chặn không cho xe chở rác vào khu chứa và xử lý rác thải Tam Xuân 2, mới đây Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã có Công văn số 4516/UBND-KTN gửi Giám đốc Sở TN&MT, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND H. Núi Thành, Giám đốc Cty CP Môi trường đô thị Quảng Nam về việc tập trung giải quyết môi trường tại khu chứa và xử lý rác thải Tam Xuân 2. Theo nội dung công văn, để đảm bảo môi trường quanh khu vực dân cư, tránh tình trạng bức xúc của người dân dẫn đến việc tụ tập đông người, gây mất ANTT, UBND tỉnh yêu cầu UBND H. Núi Thành chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT, Công an tỉnh và các ngành liên quan thành lập ngay tổ giám sát để tuyên truyền giải thích cho nhân dân, theo dõi quá trình khắc phục khu chứa và xử lý rác thải Tam Xuân 2. Phối hợp với Cty CP Môi trường đô thị Quảng Nam thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không tụ tập, chặn xe gây mất ANTT tại địa phương; kịp thời phản ánh khi phát hiện tình trạng ô nhiễm môi trường ngoài vi phạm cho phép đến chính quyền địa phương để xem xét, giải quyết.

UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu khẩn trương giải quyết, khắc phục những tồn tại ở khu chứa và xử lý rác thải Tam Xuân 2.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và CAH Núi Thành tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ ANTT tại khu vực, điều tra xử lý các đối tượng xấu cố tình kích động (nếu có); Giám đốc Sở TN&MT chỉ đạo Giám đốc Cty CP Môi trường đô thị Quảng Nam tập trung khắc phục ngay tình trạng ô nhiễm môi trường theo ý kiến của người dân và tổ giám sát, thực hiện đúng quy trình xử lý rác thải tại khu chứa và xử lý rác thải Tam Xuân 2; tổ chức vận hành khu xử lý rác theo quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn về môi trường; tăng cường đất phủ, chế phẩm sinh học và các loại hóa chất xử lý rác thải trong điều kiện thời tiết xấu không để ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh khu vực; phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết phản ánh về mùi hôi và thông tin kết quả xử lý kịp thời cho người dân biết.

Ông Lê Trí Thanh cũng cho biết thêm, đối với Khu chôn lấp rác thải Tam Xuân, việc người dân ngăn cản vừa qua là do thời tiết thay đổi đột ngột từ nắng nóng kéo dài qua xuất hiện đợt mưa lớn, trong khi việc xử lý hóa chất khử mùi còn chủ quan nên xuất hiện mùi hôi. Theo đó, hiện nay Cty đang khắc phục bằng cách tăng cường bơm khử mùi và căng tấm bạt lớn để che phủ toàn bộ khu vực rác đã chôn lấp sau khi bơm hóa chất khử mùi. Về cơ bản đã ổn, tuy nhiên người dân còn phản đối cũng là do tâm lý thôi. Mặt khác, có rất nhiều người dân không liên quan nhưng cũng hùa vào để phản đối, với những người này Ủy ban tỉnh đang giao Công an điều tra xác minh làm rõ động cơ, mục đích, kẻ nào đứng sau. Hiện nay UBND tỉnh cũng đã thống nhất chủ trương để Cty Môi trường đô thị Quảng Nam xây dựng một Lò đốt rác thải thay cho bãi chôn lấp hiện nay, địa điểm cũng gần khu vực này.

Trước đó, Cty CP Môi trường đô thị Quảng Nam và chính quyền xã Tam Xuân 2 đã nhiều lần tổ chức đối thoại với các hộ dân chặn xe vào bãi rác Tam Xuân 2; đồng thời cam kết khắc phục những tồn tại về môi trường. Tuy nhiên, người dân vẫn tiếp tục cản trở không cho xe chở rác vào khu vực này.

BÃO BÌNH

"Thu gom xử lý rác thải là vấn đề rất khó khăn trên cả nước hiện nay, không riêng gì Quảng Nam. Đặc biệt là triển khai xây dựng nhà máy xử lý rác thải thường gặp phải sự phản ứng từ phía người dân địa phương, bởi không người dân nào muốn đưa rác về nơi mình sinh sống. Mặc dù họ đều biết việc đó quan trọng như thế nào đối với môi trường sống của cộng đồng và chính gia đình họ nhưng tốt hơn là nên làm ở nơi khác. Ngay cả chính quyền địa phương cũng chưa tích cực trong việc hỗ trợ triển khai xây dựng khu xử lý rác thải ở địa phương mình làm cho tình hình càng trở nên khó khăn hơn"- ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chia sẻ.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_211030_nhanh-chong-xu-ly-van-de-phat-sinh-tai-bai-rac-h-nui-thanh.aspx