'Nhành ô-liu' gửi đến Triều Tiên

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 3-3 xác nhận, nước này và Mỹ sẽ chấm dứt các cuộc tập trận chung quy mô lớn thường niên. Trong một thông báo, bộ trên cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo và người đồng cấp Mỹ Patrick Shanahan đã có cuộc điện đàm ngày 2-3, trong đó thảo luận và nhất trí kế hoạch liên quan tới các cuộc tập trận 'Giải pháp then chốt' và 'Đại bàng non'.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 3-3 xác nhận, nước này và Mỹ sẽ chấm dứt các cuộc tập trận chung quy mô lớn thường niên. Trong một thông báo, bộ trên cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo và người đồng cấp Mỹ Patrick Shanahan đã có cuộc điện đàm ngày 2-3, trong đó thảo luận và nhất trí kế hoạch liên quan tới các cuộc tập trận “Giải pháp then chốt” và “Đại bàng non”.

Quyết định mà cả hai nước công bố hôm 3-3, được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump phàn nàn về chi phí cho các cuộc tập trận chung ngay cả khi hội nghị thượng đỉnh lần 2 với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không đạt được thỏa thuận nào. Tổng thống Trump từ lâu cũng phàn nàn về chi phí cho các cuộc tập trận quân sự với Hàn Quốc. Ông chủ Nhà Trắng không hoan nghênh khoản kinh phí mà Mỹ dành cho các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc mà không có sự bồi thường, cho rằng “điều đó không công bằng và rất tốn kém”. Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc và Bộ Tư lệnh các lực lượng chung Mỹ-Hàn cũng nhấn mạnh, quyết định lần này là để ủng hộ hoạt động ngoại giao phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Để thay thế, hai nước sẽ có “các cuộc huấn luyện cơ động dã ngoại được điều chỉnh” và tập trận chỉ huy thống nhất nhằm duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu vững chắc. Và trong tuần này, cả hai sẽ có cuộc tập trận hỗn hợp Dong Maeng. Theo các quan chức Mỹ, quy mô khóa huấn luyện mới sẽ nhỏ hơn rất nhiều, liên quan đến các đơn vị nhỏ hơn, như tiểu đoàn và đại đội thay vì đội hình khổng lồ liên quan đến hàng chục ngàn binh sĩ như trong các cuộc tập trận “Giải pháp Then chốt” và “Đại bàng Non”.

Vì vậy, việc hủy bỏ của cuộc tập trận rõ ràng được xem như là “nhánh ô-liu” đến Bình Nhưỡng dù nó có thể sẽ làm gia tăng những lo lắng về việc các đồng minh sẽ duy trì sự sẵn sàng của họ như thế nào trong trường hợp căng thẳng quân sự nổ ra một lần nữa trên bán đảo Triều Tiên. “Giải pháp Then chốt” và “Đại bàng Non” là cuộc tập trận chung lớn nhất giữa Mỹ và Hàn Quốc nhưng luôn vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ Triều Tiên, quốc gia vốn coi đây là cuộc diễn tập xâm lược. Có thời điểm, khoảng 200.000 binh sĩ Hàn Quốc và khoảng 30.000 binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận này.

Giờ đây, Lầu Năm Góc sẽ tập trung vào các cuộc tập trận nhỏ hơn và các nhiệm vụ thiết yếu, bao gồm khả năng tích hợp các cuộc không kích và sử dụng các hệ thống vũ khí khác, máy bay không người lái, tài sản giám sát, hậu cần và thông tin liên lạc. Hồi tháng 11-2018, một tháng trước khi từ chức bộ trưởng quốc phòng, ông Jim Mattis tiết lộ, Mỹ và Hàn Quốc sẽ thu nhỏ lại và giảm bớt các cuộc diễn tập mùa xuân. Ông nói rằng, mục đích là tránh gây ảnh hưởng đến tiến trình ngoại giao trên bán đảo Triều Tiên.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_202894_-nhanh-o-liu-gui-den-trieu-tien.aspx