Nhập cảnh trái phép vào Quảng Trị để trốn cách ly

Sáng 3-4, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị), Thượng tá Hoàng Hữu Thiện cho biết, vào chiều 2-4, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, chốt chặn tại các đường mòn, lối mở dọc tuyến biên giới Việt - Lào, tổ trinh sát của Đồn phát hiện sáu người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Sáu người xuất nhập cảnh trái phép cùng lái xe bị cơ quan chức năng Quảng Trị chặn bắt và đưa đi cách ly tập trung.

Sáu người xuất nhập cảnh trái phép cùng lái xe bị cơ quan chức năng Quảng Trị chặn bắt và đưa đi cách ly tập trung.

NDĐT - Sáng 3-4, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị), Thượng tá Hoàng Hữu Thiện cho biết, vào chiều 2-4, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, chốt chặn tại các đường mòn, lối mở dọc tuyến biên giới Việt - Lào, tổ trinh sát của Đồn phát hiện sáu người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Khi bị tổ trinh sát phát hiện, sáu người này đang cắt rừng, vượt suối vào bản Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Cùng lúc, tổ trinh sát nhận được tin báo một ô-tô bán tải màu đỏ mang BKS 74C-021.40 đang dừng đỗ gần khu vực Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, có nhiều khả năng sẽ chở nhóm người nhập cảnh trái phép này trốn cách ly. Trinh sát tiếp tục theo dõi, phát hiện nhóm người này cấp tốc lên ô-tô trên rồi chạy theo hướng Lao Bảo - TP Đông Hà.

Tổ trinh sát của Đồn phối hợp Đội trinh sát đặc nhiệm tiếp tục đeo bám và phối hợp Công an huyện Đakrông, Công an tỉnh Quảng Trị chặn bắt giữ cả bảy người, gồm lái xe người Quảng Trị, ngay Km 38 trên Quốc lộ 9. Sáu người nhập cảnh trái phép này đều có quê quán Nghệ An và Thanh Hóa. Bước đầu, họ khai qua Lào làm việc lao động, khi về Việt Nam vì không muốn cách ly nên họ trốn theo đường tiểu ngạch. Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo vừa bàn giao bảy người cho cơ quan chức năng tổ chức cách ly tập trung tại huyện Hướng Hóa.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh cho biết, trước mắt cơ quan chức năng đã lập biên bản về hành vi xuất nhập cảnh trái phép rồi đưa đi cách ly tập trung; tiếp tục củng cố hồ sơ, sau khi họ thực hiện cách ly xong tỉnh sẽ xử lý nghiêm những người này theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Hoàng Nam cũng đề nghị lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ tại các cửa khẩu phụ, đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới đất liền, không để xảy ra tình trạng người và hàng hóa qua lại trái phép khu vực biên giới nhằm góp phần thành công vào công tác phòng, chống dịch Covid-19.

LÂM QUANG HUY

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/43903802-nhap-canh-trai-phep-vao-quang-tri-de-tron-cach-ly.html