Nhập gần 3.000 xe một tháng, ô tô xuất xứ Indonesia vượt Thái Lan

Diễn biến nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tháng 8 vừa qua xuất hiện thông tin đáng chú ý khi ô tô nguyên chiếc nhập khẩu có xuất xứ Indonesia có hiện tượng vượt thị trường số một là Thái Lan.

Diễn biến sản lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu từ Indonesia và Thái Lan trong 8 tháng đầu năm 2017. Biểu đồ: T.Bình.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 8, các doanh nghiệp đã nhập khẩu 7.831 ô tô nguyên chiếc các loại với tổng trị giá kim ngạch trên 187,8 triệu USD, tăng 12,8% về lượng và 12,7% về giá trị so với tháng 7 trước đó. Qua đó, nâng tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập về tính hết tháng 8 đạt 65.485 chiếc, tổng trị giá kim ngạch 1,392 tỷ USD, giảm 4,9% về số lượng và giảm 14,1% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, tháng 8 vừa qua, lượng xe và trị giá kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc có xuất xứ Indonesia lần đầu tiên vượt qua Thái Lan với số lượng 2.967 chiếc, trị giá 55,6 triệu USD, trong khi ô tô nguyên chiếc có xuất xứ Thái Lan nhập về trong tháng 8 chỉ đạt 2.053 chiếc, với trị giá kim ngạch gần 39,2 triệu USD.

Đây là lần đầu tiên trong năm 2017, số lượng ô tô xuất xứ Indonesia nhập về trong 1 tháng nhiều hơn Thái Lan.

Tháng 8 vừa qua cũng là tháng mà lượng ô tô nguyên chiếc có xuất xứ Indonesia nhập về nước ta nhiều nhất, trong khi đó thị trường Thái Lan lại trái ngược khi đạt số lượng thấp nhất. 8 tháng qua, thời điểm ghi nhận số lượng ô tô xuất xứ Thái Lan nhập khẩu nhiều nhất trong 1 tháng là tháng 3 với số lượng 4.336 xe, tổng trị giá kim ngạch đạt 69 triệu USD.

Dù để Indonesia vượt qua trong tháng 8, nhưng tính tổng thế từ đầu năm 2017 đến nay, Thái Lan vẫn là thị trường nhập khẩu ô tô nguyên chiếc số một của nước ta với tổng số lượng đạt 23.843 xe, tổng trị giá kim ngạch đạt 431,8 triệu USD.

Trong khi đó, tổng lượng xe nhập từ Indonesia là 15.540 ô tô, tổng trị giá kim ngạch đạt 277 triệu USD.

Hiện nay, Thái Lan và Indonesia đang chia nhau nắm 2 vị trí dẫn đầu về số lượng và trị giá kim ngạch nhập khẩu ô tô của Việt Nam, chiếm trên 60% tổng số lượng và gần 51% trị giá kim ngạch ô tô nguyên chiếc nhập khẩu cả nước.

Ngoài sự ganh đua giữa Indonesia và Thái Lan, việc ô tô nguyên chiếc có xuất xứ Ấn Độ tiếp tục giảm mạnh sau giai đoạn “bùng nổ” những tháng đầu năm cũng là một thông tin đáng chú ý.

Cụ thể, trong tháng 8, lượng xe nhập từ Ấn Độ chỉ còn 77 xe, với trị giá kim ngạch 1,62 triệu USD. Trong khi đó, những tháng đầu năm lượng xe nhập từ quốc gia này đều lên đến hàng nghìn xe/tháng.

Thái Bình

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/nhap-gan-3-000-xe-mot-thang-o-to-xuat-xu-indonesia-vuot-thai-lan.aspx