Nhập học, SV Trường ĐH Nguyễn Trãi ngỡ ngàng vì phải học ở tòa chung cư

'Khi đến Trường ĐH Nguyễn Trãi, em ngỡ ngàng về việc nhà trường đi thuê ở chung cư để giảng dạy, không có khuôn viên cho sinh viên tổ chức các hoạt động...'.

Phản ánh đến Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, nhiều độc giả là sinh viên đang theo học tại Trường Đại học Nguyễn Trãi cho biết, các em được tư vấn tuyển sinh là thông tin hình ảnh trên website của nhà trường có 3 cơ sở gồm: Cơ sở 1 (28A Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội), Cơ sở 2 (266 Đội Cấn, Ba Đình Hà Nội), Cơ sở 3 - Khu Giáo dục Nguyễn Trãi (Phú Lương, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội).

Thông tin về hệ thống cơ sở đào tạo của Trường Đại học Nguyễn Trãi trên website của nhà trường. (Ảnh: cắt màn hình)

Thông tin về Đô thị thông minh quốc tế Nguyễn Trãi trên catalouge tư vấn tuyển sinh năm 2024 của nhà trường. (Ảnh: cắt màn hình)

Trong đó, tại tờ catalogue tư vấn tuyển sinh năm 2024 của Trường Đại học Nguyễn Trãi, có nêu về Cơ sở 3: "Đô thị thông minh quốc tế Nguyễn Trãi" với quy mô đầu tư xây dựng diện tích 34ha; Quy mô đào tạo 60.000 học sinh, sinh viên; Hệ sinh thái giáo dục phổ thông, cao đẳng, đại học; Cấp bằng cử nhân, thạc sỹ, tiến sĩ; Tổ hợp Đại học: Trường Đại học Nguyễn Trãi, dự kiến thành lập Đại học quốc tế Việt - Đức, Đại học quốc tế Việt - Hàn, cùng với đó là 150 trung tâm, học viện, doanh nghiệp trẻ sáng tạo khởi nghiệp....

Tuy nhiên, thực tế sinh viên chỉ được đào tạo tại cơ sở 1 (28A Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội) và không ít em khi đến nhập học ngỡ ngàng vì nơi đây là 4 tầng (tầng 1, 2, 4, 5) được thuê của một tòa nhà hỗn hợp văn phòng và chung cư.

Do không có khuôn viên, sinh viên học môn Thể dục phải đi học tại địa điểm thuê cách trường khoảng 6 cây số...

Sinh viên ngỡ ngàng khi đến nhập học

Là sinh viên năm 2 ngành Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Nguyễn Trãi, N.T.H. (tên nhân vật đã được thay đổi) cho biết, em quê ở ngoại thành Hà Nội, khi tham khảo thông tin về nhà trường, bản thân H. tưởng nhà trường có khuôn viên rộng, nhiều hoạt động như Ngày hội sách, các câu lạc bộ...

"Em gọi điện hỏi bộ phận tuyển sinh, họ cũng nói về dự án 34ha sẽ được xây dựng trong vài năm tới”, nữ sinh viên chia sẻ và cho biết, em không đến tham quan trường trước khi nộp hồ sơ vào trường.

Khi đến trường nhập học, em ngỡ ngàng về việc nhà trường đi thuê ở chung cư để giảng dạy, không có khuôn viên cho sinh viên tổ chức các hoạt động ...", nữ sinh viên chia sẻ.

Ngành Quản trị kinh doanh của H. đang học có 2 lớp. Trong đó, lớp của H. có 41 sinh viên.

Trường Đại học Nguyễn Trãi đang tổ chức hoạt động đào tạo tại một tòa nhà chung cư. (Ảnh: NP)

Theo H., nhà trường thuê bốn tầng (tầng 1, 2, 4 và 5) nhưng thực chất việc giảng dạy chủ yếu tại hai tầng (tầng 2, 4).

Về không gian học tập, đối với những phòng học nhỏ (khoảng 40 chỗ ngồi) sẽ giảng dạy các môn như tiếng Anh, tiếng Trung… còn phòng học lớn là hội trường khoảng gần 100 chỗ ngồi sẽ giảng dạy những môn chính.

“Sinh viên học theo tín chỉ, nếu nhà trường không thu xếp được thầy cô, sinh viên của hai lớp ngành Quản trị kinh doanh sẽ học chung với nhau tại hội trường”, H. cho hay.

Cũng giống như H., B. sinh viên năm nhất ngành Công nghệ thông tin chia sẻ, trước đây, nhà trường đến tư vấn tuyển sinh tại nơi em học ở Trường Trung học phổ thông Hiệp Hòa 4 (Bắc Giang). Trước sự tư vấn về các loại học bổng cùng mức học phí “rẻ”, B. đã lên mạng tìm hiểu về cơ sở vật chất của nhà trường. Khi nộp hồ sơ xét tuyển, B. nộp online.

Tuy nhiên, ngày đến nhập học, bản thân B. cảm trường thấy khác lạ so với trên mạng.

“Em nhìn ảnh cơ sở vật chất của nhà trường trên trang web cũng rất PRO, khi đến nhập học, em cũng tưởng cả tòa nhà này là của nhà trường. Tuy nhiên, sau đó em được biết, nhà trường đi thuê 4 tầng, trong đó sinh viên học chủ yếu ở tầng 2 và tầng 4. Trường em không có khuôn viên, chỉ có bàn bóng bàn ở tầng 4. Sinh viên không được đi thang máy…

Mấy bạn ở cùng phòng em cũng ngỡ ngàng như em về sự khác lạ so với khi tư vấn tuyển sinh”, B. cho hay, khóa ngành Công nghệ thông tin của B. có 4 lớp, mỗi lớp trên 40 người.

Theo B., nhà trường thông báo, sang năm học tới, chúng em sẽ được chuyển sang cơ sở khác dù chưa biết rõ ở đâu.

Về mức học phí, nam sinh viên ngành Công nghệ thông tin cho biết, một năm, em học ba kỳ với khoảng 30 triệu đồng.

Về chương trình đào tạo, nam sinh viên cho hay, em được học thực hành ở phòng máy tính và cũng có một lần doanh nghiệp đến gặp gỡ, chia sẻ trực tiếp với sinh viên.

Sinh viên chưa đến cơ sở 2 thực hành, thực tập?

Để rõ hơn, phóng viên đã có thực tế tìm hiểu về cơ sở vật chất, đào tạo của nhà trường, phóng viên đã liên hệ em D. - sinh viên năm ba ngành Công nghệ thông tin để rõ hơn về việc nhà trường đào tạo sinh viên tại cơ sở 2 ra sao.

Nam sinh trả lời: "Chúng em chưa từng lên thực hành, thực tập ở cơ sở 2 (địa chỉ ở Đội Cấn) của nhà trường".

Theo M. (sinh viên ngành Quan hệ công chúng năm nhất, quê ở Nghệ An), bản thân em cũng rất ngỡ ngàng về cơ sở vật chất của nhà trường khi đến nhập học.

"Trước khi vào trường, em tìm hiểu nhà trường trên mạng internet và được tư vấn nhiệt tình về việc các học bổng. Em nộp hồ sơ qua online và khi đến nhập học, em tưởng nhà trường có tòa nhà nhưng thực chất chỉ thuê 4 tầng”, M. chia sẻ.

Một cư dân trong tòa nhà đang chờ thang máy. Tại khu vực thang máy, có dán biển cấm sinh viên đi thang máy, nếu vi phạm sẽ bị phạt 100.000 đồng. (Ảnh: NP)

M. cho biết, nhà trường thuê 4 tầng nhưng thực chất sinh viên học chủ yếu ở tầng 2 và tầng 4. Theo đó, buổi sáng học từ 8h-11h, buổi chiều từ 13h30 đến 16h30.

Thông tin về giảng viên giảng dạy của nhà trường, M. chia sẻ, em được học giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng, thi thoảng cũng có người nước ngoài giảng dạy.

Đối với việc thực hành, sinh viên có phòng Studio, nhưng chật hẹp.

“Phòng Studio ở tầng 4 để chúng em thực hành nhưng diện tích hẹp lắm”, nữ sinh viên ngành Quan hệ công chúng thông tin.

Sinh viên đi học Thể dục cách trường hơn 6 cây số?

Thông tin về việc học Thể dục, Giáo dục quốc phòng - an ninh, nam sinh viên năm 2 ngành Công nghệ thông tin tên N. cho biết, em đã học môn Thể dục ở Khu Kí túc xá Mễ Trì thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (đường Lương Thế Vinh, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cách trường hơn 6 cây số (chiều đi từ cơ sở ở Lê Trọng Tấn của Trường Đại học Nguyễn Trãi).

"Với môn Giáo dục quốc phòng - an ninh, em và các bạn học ở Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội", N. cho hay.

Còn D. (sinh viên năm 3 ngành Công nghệ thông tin) cho biết, em học môn Thể dục tại Kí túc xá Mễ Trì.

Một sinh viên khác của nhà trường cũng chia sẻ, vào thời gian nghỉ hè khoảng tháng 7, tháng 8/2023, sinh viên được học môn Thể dục cùng vài lớp trong khoảng vài tuần, giảng viên thỉnh giảng giảng dạy.

Chia sẻ về giảng viên giảng dạy, H. (sinh viên năm hai ngành Quản trị kinh doanh) cho biết, về phần thực hành, thầy cô cho sinh viên lập nhóm và mỗi nhóm là doanh nghiệp riêng. Sinh viên sẽ lập bảng kế hoạch chi tiết, sau đó lên thuyết trình, nếu thầy cô thấy dự án ít rủi ro, thầy cô sẽ duyệt.

“Thầy cô nói nhà trường sẽ bỏ vốn ra cho học sinh kinh doanh nhưng sinh viên lại phải tự bỏ vốn. Nhóm chúng em làm dự án kinh doanh nước ép để bán cho sinh viên, thầy cô trong trường…”, H. nói và cho hay một năm học tại trường có ba học kỳ, hiện tại học kỳ 2 của N. có mức phí là gần 11 triệu đồng.

Hiệu trưởng nhà trường thừa nhận cơ sở 1 đi thuê, từ chối trả lời nhiều câu hỏi

Về các nội dung sinh viên chia sẻ, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã gọi điện cho Tiến sĩ Nguyễn Tiến Luận - Hiệu trưởng nhà trường vào ngày 9/5 nhưng thầy Luận yêu cầu phóng viên đến làm việc trực tiếp.

Ngày 14/5, phóng viên đến Trường Đại học Nguyễn Trãi theo lịch hẹn của Hiệu trưởng Nguyễn Tiến Luận.

Trước câu hỏi của phóng viên về cơ sở vật chất hiện có của nhà trường (diện tích sàn, phòng học...) tại cơ sở 1 là 28A Lê Trọng Tấn (Hà Đông, Hà Nội), thầy Nguyễn Tiến Luận cho hay: "Việc này Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã về thanh tra, kiểm tra, nhà trường đã đáp ứng đủ điều kiện tuyển sinh".

Khi được hỏi về diện tích sàn của nhà trường, thầy Luận từ chối trả lời và nói: "Tôi không nhớ".

Phóng viên hỏi về cơ sở 1 của nhà trường có phải được thuê hay không, thầy Luận xác nhận điều này.

Về quy mô đào tạo sinh viên đại học chính quy (gồm 4 khóa sinh viên), thầy Luận cho hay nhà trường có khoảng 2.000 sinh viên.

Với diện tích hiện tại ở 28A Lê Trọng Tấn, nhà trường bố trí giảng dạy môn Thể dục, Giáo dục quốc phòng - an ninh ra sao?

Về nội dung trên, Hiệu trưởng nhà trường từ chối trả lời câu hỏi.

Đối với cơ sở 3 của nhà trường, phóng viên đặt câu hỏi khi nào dự án được triển khai? Và tại sao thông tin trên trang website của nhà trường có nêu cơ sở 3 "Khu giáo dục Nguyễn Trãi", còn trong catalogue tư vấn tuyển sinh của nhà trường có nêu về "Đô thị thông minh quốc tế Nguyễn Trãi", tất cả đều không có từ "dự án", trong khi nơi đây vẫn bỏ hoang suốt 16 năm qua?

Về câu hỏi này, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Luận chỉ nói đang tiến hành triển khai dự án và từ chối chia sẻ thêm.

Theo giới thiệu trên trang website của Trường Đại học Nguyễn Trãi, Trường Đại học Nguyễn Trãi được thành lập theo Quyết định số 183/QĐ-TTg ngày 05/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ và chịu sự quản lý Nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sứ mệnh: Trường Đại học Nguyễn Trãi là trường đại học tiên phong “Đổi mới sáng tạo” và “Khởi nghiệp”, nghiên cứu, phát triển, triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo “công dân toàn cầu” theo định hướng nghề nghiệp, cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và các tập đoàn đa quốc gia.

Tầm nhìn: Phấn đấu xây dựng, phát triển Trường Đại học Nguyễn Trãi trở thành Đại học Nguyễn Trãi với các trường thành viên, thực hiện sứ mạng của một trung tâm đào tạo đại học và sau đại học đa ngành, chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế tại Thủ đô Hà Nội, góp phần vào sự phát triển nền kinh tế tri thức trong nước và toàn cầu.

Hiện Thạc sĩ Vũ Thị Kim Oanh là Chủ tịch Hội đồng trường.

Nguyễn Phương

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/nhap-hoc-sv-truong-dh-nguyen-trai-ngo-ngang-vi-phai-hoc-o-toa-chung-cu-post242735.gd