Nhập khẩu dầu thô của Hàn Quốc từ Iran trong tháng 7 tăng 27%

Nhập khẩu dầu thô của Hàn Quốc từ Iran tăng 26,5% trong tháng 7 so với tháng 7/2016, thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh của Hàn Quốc đối với dầu thô nhẹ giá cạnh tranh của Iran.

Hàn Quốc, một trong những khách hàng lớn của Iran ở châu Á, đã nhập khẩu 1,4 triệu tấn dầu thô từ Tehran trong tháng 7, hay 330.151 thùng/ngày tăng từ 1,1 triệu tấn năm ngoái.

Nhà nhập khầu dầu thô lớn thứ 5 thế giới này đã mua 10.67 triệu tấn dầu thô Iran trong 7 tháng đầu năm nay, hay 368.952 thùng/ngày, tăng 47,7% từ mức 7,22 triệu tấn so với cùng kỳ năm trước.

Hàn Quốc chủ yếu nhập khẩu khí ngưng tụ của Iran, một loại dầu siêu nhẹ sử dụng để sản xuất thêm các nhiên liệu đắt tiền như naphtha.

Iran, một thành viên của OPEC được miễn trừ khỏi thỏa thuận hạn chế sản lượng để giảm nguồn cung toàn cầu. Nước này đang tìm cách lấy lại thị phần bị mất trong nhiều năm bị các lệnh trừng phạt của phương Tây về chương trình hạt nhân.

Trong tháng 7, nước này đã xuất khẩu 2,2 triệu thùng/ngày dầu thô sang châu Á và châu Âu, với xuất khẩu của họ sang châu Á tăng 100.000 thùng/ngày.

Lượng dầu thô của Hàn Quốc nhập khẩu từ Saudi Arabia giảm 9,3% so với một năm trước, xuống 3,69 triệu tấn hay 873.656 thùng/ngày.

Sản lượng dầu mỏ của OPEC trong tháng 7 tăng tiếp 173.000 thùng/ngày lên 32,87 triệu thùng/ngày, một dấu hiệu mới nhất cho thấy nỗ lực chung của OPEC để hạn chế sản lượng bị suy yếu.

Tổng thể, lượng nhập khẩu dầu thô của Hàn Quốc trong tháng 7 tăng 3,2% so với tháng 7/2016, lên 12,44 triệu tấn hay 2,94 triệu thùng/ngày.

Trong 7 tháng đầu năm 2017, Hàn Quốc đã nhập khẩu 84,68 triệu tấn dầu thô hay 2,93 triệu thùng/ngày, tăng 2,0% từ 83,04 triệu tấn trong cùng kỳ năm trước.

Số liệu mới nhất về nhập khẩu dầu thô tháng 7 của Hàn Quốc được Tập đoàn Dầu mỏ Quốc gia Hàn Quốc phát hành cuối tháng này.

Nguồn: VITIC/Reuters

Nguồn Vinanet: http://vinanet.vn/hang-hoa/nhap-khau-dau-tho-cua-han-quoc-tu-iran-trong-thang-7-tang-27-677250.html