Nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc giảm trong tháng 5 sau khi đạt mức kỷ lục

Nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc giảm 8% trong tháng 5 sau khi bất ngờ tăng kỷ lục vào tháng 4, Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (GAC) cho biết ngày 10/6.

Một tàu chở dầu tại cảng Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc (Ảnh: Reuters)

Nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc giảm 40,23 triệu tấn vào tháng 5, tương đương 9,47 triệu thùng/ngày, giảm 11% so với mức kỷ lục 43,73 triệu tấn vào tháng 4. Tuy nhiên, sản lượng nhập khẩu trong tháng 5 vẫn tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu GAC công bố.

“Nguyên nhân chính làm giảm sản lượng nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc là do nước này hạn chế lượng hàng nhập khẩu từ phía Iran trong tháng 5”, Seng Yick Tee, nhà phân tích tại công ty tư vấn năng lượng SIA có trụ sở tại Bắc Kinh cho hay. Bênh cạnh đó, việc một số nhà máy lọc dầu quốc gia Trung Quốc đóng cửa để bảo trì cũng là nguyên nhân khiến lượng dầu nhập khẩu giảm trong tháng này.

Thay vào đó, Trung Quốc đang dần tăng cường mua từ các nhà cung cấp khác ở Trung Đông như Ả Rập Xê Út, Iraq và UAE cũng như từ Brazil.

Ước tính, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong 5 tháng đầu ước đạt 205,13 triệu tấn, trung bình 9,96 triệu thùng/ngày, tăng 7,7% so với năm 2018.

Trong khi đó, xuất khẩu sản phẩm dầu của Trung Quốc cũng giảm trong tháng 5, xuống còn 4,49 triệu tấn, giảm từ 6,17 triệu tấn trong tháng 4.

Tuy nhiên, 5 tháng đầu năm, xuất khẩu dầu của nước này đạt 27,09 triệu tấn, tăng 6% so với năm ngoái, dẫn đến xuất khẩu sản phẩm dòng dự kiến tăng 9% so với năm ngoái, tương ứng 12,3 triệu tấn.

Bên cạnh đó, nhập khẩu khí đốt của Trung Quốc, bao gồm khí hóa lỏng (LNG) đạt 7,56 triệu tấn trong tháng 5/2019, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng giảm nhẹ so với 7,65 triệu tấn vào tháng 4, dữ liệu từ GAC cho hay. Bên cạnh đó, nhập khẩu đường ống dẫn tiếp tục giảm trước mùa hè.

Trước đó, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong tháng 4 bất ngờ tăng vọt lên kỷ lục bất chấp bảo dưỡng nhà máy lọc dầu và nhu cầu nhiên liệu trong nước yếu, do các nhà máy lọc dầu nhà nước tăng cường dự trữ dầu thô của Iran trước dự đoán Mỹ siết chặt các lệnh trừng phạt./.

Hoài Hà (Theo Reuters, spglobal.com)

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/the-gioi/tin-tuc/nhap-khau-dau-tho-cua-trung-quoc-giam-trong-thang-5-sau-khi-dat-muc-ky-luc-525161.html