Nhật áp lệnh trừng phạt mới với Nga, chỉ trích thỏa thuận triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus

Nhật thông qua các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga, bao gồm đóng băng tài sản của nhiều cá nhân, tổ chức và áp lệnh cấm xuất khẩu đối với các tổ chức liên quan hoạt động quân sự của Nga.

Ngày 26-5, Nhật đã thông qua các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga, bao gồm đóng băng tài sản của nhiều cá nhân, tổ chức và áp lệnh cấm xuất khẩu đối với các tổ chức liên quan đến hoạt động quân sự của Nga, theo hãng tin AP.

Theo một tuyên bố chung của các bộ Ngoại giao, Thương mại và Tài chính Nhật, 24 cá nhân và 78 tổ chức đã được bổ sung vào danh sách những đối tượng bị đóng băng tài sản. Số này bao gồm những người bị cáo buộc đã giúp Nga trốn tránh các lệnh trừng phạt.

Nhật cũng áp lệnh cấm xuất khẩu đối với 80 tổ chức liên quan hoạt động quân sự của Nga, bao gồm các nhà sản xuất máy móc. Việc cung cấp dịch vụ xây dựng, kỹ thuật và các dịch vụ khác cho Nga cũng sẽ bị cấm.

Ông Hirokazu Matsuno - Chánh văn phòng Nội các Nhật. Ảnh: AP

Ông Hirokazu Matsuno - Chánh văn phòng Nội các Nhật - cho biết các biện pháp trừng phạt cho thấy Nhật đang đồng hành với các quốc gia còn lại trong Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) nhằm duy trì và tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Ông cho biết Nhật cam kết hợp tác với các nước G7 khác và cộng đồng quốc tế "để cải thiện tình hình” ở Ukraine.

Ông Matsuno cũng chỉ trích gay gắt việc Nga và Belarus ký kết thỏa thuận về việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Moscow. Ông cho rằng đây là một động thái “làm leo thang căng thẳng hơn nữa”.

“Là quốc gia duy nhất trên thế giới hứng chịu các cuộc tấn công hạt nhân, Nhật nhận thấy mối đe dọa vũ khí hạt nhân của Nga và việc sử dụng chúng là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Chính phủ Nhật yêu cầu Nga và Belarus ngừng các hành động làm leo thang căng thẳng hơn nữa. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của vụ việc với sự quan ngại sâu sắc” - ông Matsuno nói.

KHOA ĐIỀM

Nguồn PLO: https://plo.vn/nhat-ap-lenh-trung-phat-moi-voi-nga-chi-trich-thoa-thuan-trien-khai-vu-khi-hat-nhan-o-belarus-post735184.html