Nhật Bản bác bỏ tuyên bố của Triều Tiên về bình luận của Donald Trump

Bộ Phòng vệ (Quốc phòng) Nhật Bản bác bỏ tuyên bố của Triều Tiên.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya.

Đài NHK cho hay, Bộ Phòng vệ Nhật Bản phản ứng trước tuyên bố gần đây của Triều Tiên và gọi đây là một nỗ lực nhằm chia rẽ Nhật Bản và Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Takeshi Iwaya cho biết, Nhật Bản và Mỹ có cùng quan điểm về vấn đề Triều Tiên bắn tên lửa, và sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến sau các lần bắn tên lửa gần đây.

Bình luận trên được đưa ra sau phát ngôn của ông Kwong Jong Gun, quan chức bộ Ngoại giao Triều Tiên phụ trách vấn đề Mỹ.

Ông Kwong biện hộ cho các vụ bắn tên lửa gần đây của Triều Tiên với lý do tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói vụ thử tên lửa tầm ngắn là chấp nhận được.

Ông Kwong nói: "ngay cả Tổng thống Mỹ cũng có phát biểu công nhận quyền tự vệ của một quốc gia có chủ quyền".

Bộ Phòng vệ Nhật Bản cho biết không có bất đồng giữa Nhật Bản và Mỹ, như bộ trưởng Phòng vệ và Quốc phòng hai nước đã thống nhất trong cuộc họp mới đây.

Cũng theo bộ này, Bộ trưởng Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Takeshi Iwaya và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã nhất trí cùng nỗ lực để Triều Tiên giải trừ toàn bộ tên lửa đạn đạo.

Hòa Bình

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nhat-ban-bac-bo-tuyen-bo-cua-trieu-tien-ve-binh-luan-cua-donald-trump-d430769.html