Nhật Bản: Bãi nhiệm đạo diễn phụ trách lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020

Chủ tịch Olympic Tokyo 2020 - ông Seiko Hashimoto - thông báo ông Kentaro Kobayashi đã bị cách chức đạo diễn lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020 do từng chế nhạo thảm họa diệt chủng người Do Thái.

Ông Kentaro Kobayashi (ảnh trên áp phích) được giới thiệu là đạo diễn chương trình cho Thế vận hội và Paralympic trong một cuộc họp báo vào tháng 12/2019. (Nguồn: Kyodo)

Ông Kentaro Kobayashi (ảnh trên áp phích) được giới thiệu là đạo diễn chương trình cho Thế vận hội và Paralympic trong một cuộc họp báo vào tháng 12/2019. (Nguồn: Kyodo)

Các nhà tổ chức Olympic Tokyo 2020 đã quyết định bãi nhiệm đạo diễn phụ trách lễ khai mạc sự kiện - ông Kentaro Kobayashi - do những bình luận thiếu chuẩn mực của cựu diễn viên hài này trong quá khứ.

Phát biểu trong một cuộc họp báo sáng 22/7, Chủ tịch Olympic Tokyo 2020 - ông Seiko Hashimoto thông báo ông Kentaro Kobayashi đã bị cách chức do từng chế nhạo thảm họa diệt chủng người Do Thái (Holocaust).

Quyết định trên được đưa ra sau khi trên các phương tiện truyền thông Nhật Bản xuất hiện một đoạn trích vở hài kịch năm 1998, trong đó ông Kentaro Kobayashi đã có một câu nói đùa về thảm họa diệt chủng người Do Thái.

Đoạn ghi hình này đã làm dấy lên những dư luận phản đối mạnh mẽ trong nước và quốc tế.

Trung tâm Simon Wiesenthal - một tổ chức quốc tế về nhân quyền của người Do Thái - đã lên án hành vi trong quá khứ của ông Kobayashi.

Ông Abraham Cooper - một giáo sỹ Do Thái, đồng thời là Giám đốc hành động xã hội toàn cầu của trung tâm này - nêu rõ: “Bất cứ sự liên quan nào của đối tượng này đối với Olympic Tokyo đều sẽ trở thành sự xúc phạm ký ức của 6 triệu người Do Thái và là sự giễu cợt tàn nhẫn đối với Paralympic."

Trước khi Kentaro Kobayashi bị bãi nhiệm, ông Yoshiro Mori đã phải từ chức Trưởng ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 sau khi bị chỉ trích về những nhận xét phân biệt giới tính, trong khi Giám đốc sáng tạo của Olympic Tokyo - ông Hiroshi Sasaki cũng rời bỏ chức vụ sau khi có bình luận xúc phạm về một nữ nghệ sỹ nổi tiếng của Nhật Bản.

Cách đây vài ngày, Giám đốc âm nhạc Olympic Tokyo 2020 - ông Keigo Oyamada, 52 tuổi - đã phải đưa ra quyết định tương tự do áp lực của dư luận liên quan tới những việc làm không phù hợp trước đây của ông, trong đó có vụ bê bối ông đã bắt nạt người bạn học bị khuyết tật./.

Thanh Phương (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nhat-ban-bai-nhiem-dao-dien-phu-trach-le-khai-mac-olympic-tokyo-2020/728369.vnp