Nhật Bản bổ nhiệm nữ chỉ huy Hải quân đầu tiên

Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã chỉ định nữ một sỹ quan chỉ huy đầu tiên của lực lượng hải quân nước này.

Bà Ryoko Azuma được trao nhiệm vụ chỉ huy trên tàu Izumo, chiến hạm lớn nhất của Lực lượng phòng vệ Biển Nhật Bản. Bà sẽ chỉ huy hạm đội trên biển với hơn 1.000 binh sĩ, trong đó có 30 binh sĩ nữ.

Nữ sỹ quan chỉ huy Ryoko Azuma. Ảnh: Reuters

Tại lễ nhậm chức, bà Ryoko Azuma cho biết, sẽ nỗ lực để tăng số binh sĩ nữ trong lực lượng hải quân, đồng thời tuyển và đào tạo thêm những binh sĩ trẻ trong bối cảnh xã hội Nhật Bản đang bị già hóa dân số.

“Tôi rất cảm kích khi được bổ nhiệm vào vị trí này và tôi cảm thấy trách nhiệm rất nặng nề. Vấn đề giới tính không ảnh hưởng đến trách nhiệm và công việc của tôi. Tôi sẽ tập trung hoàn thành sứ mệnh một người chỉ huy của mình”, bà Ryoko Azuma nói.

Theo tài liệu của Bộ quốc phòng Nhật Bản đưa ra năm 2016, số binh sĩ nữ trong lực lượng này chỉ chiếm khoảng 6%./.

Châu Anh/VOV1

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/nhat-ban-bo-nhiem-nu-chi-huy-hai-quan-dau-tien-736579.vov