Nhật Bản bổ sung danh sách trừng phạt liên quan đến Nga

Nhật Bản hôm nay (27/1) quyết định bổ sung 36 cá nhân và 52 tổ chức có liên hệ với Nga vào danh sách trừng phạt liên quan đến xung đột Nga - Ukraine.

Theo đó, các biện pháp trừng phạt bao gồm đóng băng tài sản và cấm xuất khẩu nhắm vào các chính trị gia, sĩ quan quân đội, doanh nhân, công ty và một số đối tượng khác của Nga.

Hai nhà lãnh đạo Nhật Bản và Nga. Ảnh: Kyodo.

Hai nhà lãnh đạo Nhật Bản và Nga. Ảnh: Kyodo.

Kể từ khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine gần một năm trước, quan hệ Nhật – Nga đã xấu đi nhanh chóng và rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Nhật Bản cùng với Mỹ và các nước phương Tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga, bao gồm cả việc đóng băng tài sản đối với Tổng thống Vladimir Putin và ngân hàng trung ương quốc gia Nga.

Đáp trả lại, Nga cũng đã có các biện pháp cứng rắn khi xếp Nhật Bản vào nhóm các quốc gia “không thân thiện” đồng thời tuyên bố ngừng đàm phán Hiệp ước hòa bình với Nhật Bản, bao gồm đàm phán về giải quyết tranh chấp quần đảo Nam Kuril mà Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc.

Mới đây, sau khi Nhật Bản công bố Chiến lược An ninh quốc gia mới và lộ trình tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng, Nga đã cáo buộc Nhật Bản từ bỏ chính sách hòa bình kéo dài hàng chục năm và thực hiện “quân sự hóa nhanh chóng”, động thái này chắc chắn sẽ gây ra những thách thức an ninh./.

Hoàng Nguyễn/VOV-Tokyo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nhat-ban-bo-sung-danh-sach-trung-phat-lien-quan-den-nga-post998328.vov