Nhật Bản: BoJ mạnh tay nới lỏng chính sách tiền tệ hỗ trợ nền kinh tế

BoJ sẽ tăng gấp đôi khối lượng chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục (ETF) mua vào mỗi năm lên mức 12 tỷ USD và khối lượng chứng chỉ quỹ tín thác đầu tư bất động sản lên mức gần 1,7 tỷ USD.

Trụ sở Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tại Tokyo ngày 16/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trụ sở Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tại Tokyo ngày 16/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 16/3, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đã quyết định mở rộng chương trình mua tài sản, đồng thời tăng cường hỗ trợ tín dụng cho các doanh nghiệp gặp vấn đề về thanh khoản.

Quyết định này được đưa ra trong phiên họp bất thường đầu tiên của ngân hàng trung ương này kể từ khi Thống đốc BoJ Haruhiko Kuroda nhậm chức vào năm 2013.

Cụ thể, BoJ sẽ tăng gấp đôi khối lượng chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục (ETF) mua vào mỗi năm lên mức 12.000 tỷ yen (tương đương hơn 112 tỷ USD) và khối lượng chứng chỉ quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT) lên 180 tỷ yen/năm (tương đương gần 1,7 tỷ USD).

Bên cạnh đó, BoJ sẽ tăng hạn mức cho phép mua vào trái phiếu doanh nghiệp lên 4.200 tỷ yen (39,48 tỷ USD) và thương phiếu doanh nghiệp lên 3.200 tỷ yen (khoảng 30 tỷ USD), đều tăng 1.000 tỷ yen so với trước đây.

Mặt khác, BoJ sẽ bắt đầu cung cấp các khoản vay với lãi suất 0% và kỳ hạn một năm cho các ngân hàng để đổi lại những khoản vay có tổng trị giá 8.000 tỷ yen (hơn 75 tỷ USD) mà những ngân hàng này cấp cho các doanh nghiệp đang gặp khó khăn về vốn.

Ngoài ra, BoJ sẽ giữ nguyên hạn mức trái phiếu Chính phủ mua vào là 80.000 tỷ yen/năm (khoảng 752 tỷ USD)/năm. Tuy nhiên, BoJ vẫn duy trì lãi suất ngắn hạn ở mức âm 0,1% và lãi suất dài hạn ở mức khoảng 0%.

BoJ tổ chức phiên họp bất thường này sớm hơn ba ngày so với phiên họp định kỳ, dự kiến sẽ diễn ra trong các ngày 18 và 19/3. Trước đó, sáu ngân hàng trung ương lớn, trong đó có BoJ, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), đã cho biết họ sẽ có hành động phối hợp để tăng cường thanh khoản bằng đồng USD trên thị trường.

Hôm 12/3, ECB quyết định mở rộng chương trình hỗ trợ tín dụng cho các ngân hàng thương mại. Ba ngày sau đó, ngày 15/3, Fed đã cắt giảm lãi suất cơ bản từ 1%-1,25% xuống còn 0% đến 0,25%, mức thấp nhất kể từ năm 2015. Đây là lần hạ lãi suất thứ hai liên tiếp của Fed trong vòng 2 tuần mà không chờ tới phiên họp định kỳ.

Điều này đã làm dấy lên hy vọng về sự phối hợp chính sách giữa các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới nhằm hỗ trợ cho thị trường tài chính toàn cầu trong bối cảnh dịch COVID-19 đang tác động tiêu cực tới đà tăng trưởng kinh tế ở khắp nơi trên thế giới và gây gián đoạn nhiều chuỗi cung ứng.

Mặc dù vậy, đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/3, chỉ số Nikkei vẫn giảm 2,46% xuống còn 17.002,04 điểm, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2016. Chỉ số Topix cũng giảm 2,01% xuống còn 1.236,34 điểm.

Số liệu của Chính phủ Nhật Bản công bố ngày 16/3 cho thấy, trong tháng 1/2020 các đơn đặt hàng máy móc khu vực tư nhân chủ chốt của nước này đã tăng 2,9% so với tháng trước do sự gia tăng của các nhà sản xuất.

Văn phòng Nội các Nhật Bản cho biết các đơn đặt hàng này tổng cộng đạt 839,36 tỷ yen (gần 8 tỷ USD). Các đơn đặt hàng máy móc tăng mạnh được coi là chỉ số hàng đầu về chi tiêu vốn, sau khi đã giảm 11,9% trong tháng 12/2019.

Cũng trong thời gian này đơn đặt hàng từ các nhà sản xuất đã tăng 4,6% lên 380,32 tỷ yen do nhu cầu tăng từ các ngành máy móc, hóa chất và kim loại màu.

Trong khi đó, đơn đặt hàng từ các nhà phi sản xuất, không bao gồm các đơn hàng tàu biển và các công ty điện lực, đã giảm 1,7% xuống 460,69 tỷ yen, sau khi giảm 18,8% trong tháng 12/2019.

Đơn đặt hàng từ nước ngoài, được coi là chỉ số xuất khẩu trong tương lai, tăng 9,1% lên 867,10 tỷ yen, do một số đơn đặt hàng lớn.

Tổng số đơn đặt hàng đã tăng 11,5% lên 2,39 nghìn tỷ yen, bao gồm 392,69 tỷ yen từ khu vực công trong nước, tăng 87,8% so với tháng trước, chủ yếu do các đơn đặt hàng lớn từ Bộ Quốc phòng./.

Đào Tùng-Vân Anh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nhat-ban-boj-manh-tay-noi-long-chinh-sach-tien-te-ho-tro-nen-kinh-te/628717.vnp