Nhật Bản cam kết hỗ trợ 5,5 tỷ yen cho Ấn Độ chống dịch COVID-19

Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi ngày 5/5 cho biết Tokyo sẽ đóng góp 5,5 tỷ yen (50,3 triệu USD) dưới dạng viện trợ bổ sung cho Ấn Độ để giúp nước này trong cuộc chiến chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Nhân viên an ninh chuyển vaccine ngừa COVID-19 tới một điểm tiêm chủng ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 1/5/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhân viên an ninh chuyển vaccine ngừa COVID-19 tới một điểm tiêm chủng ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 1/5/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, ngày 30/4, Nhật Bản cho biết sẽ gửi 300 máy trợ thở và 300 bình ôxy tới Ấn Độ. Chính phủ Ấn Độ có thể sẽ sử dụng quỹ trên để trang trải chi phí cho các thiết bị này.

Nhật Bản là một trong hàng loạt quốc gia trên thế giới đang chung tay hỗ trợ Ấn Độ ứng phó với đại dịch. Các nước đã cung cấp các thiết bị y tế, nguyên liệu sản xuất vaccine, cũng như cử chuyên gia để sản xuất khí oxy cho các bệnh viện và các hỗ trợ tài chính.

Các nỗ lực trên được đưa ra trong bối cảnh Ấn Độ đang trải qua làn sóng lây nhiễm nghiêm trọng, đẩy nước này vào tình trạng thiếu khí ôxy và giường để điều trị bệnh nhân COVID-19. Ngày 5/5, Ấn Độ ghi nhận thêm 412.618 ca nhiễm mới và 3.982 ca tử vong mới.

Đến nay, tổng số ca nhiễm đã vượt 21 triệu ca, trong đó số ca tử vong là 230.151 ca. Các chuyên gia dự báo làn sóng hiện nay sẽ chưa thể đạt đến đỉnh dịch trong thời gian ngắn trước mắt.

Bích Liên (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/nhat-ban-cam-ket-ho-tro-55-ty-yen-cho-an-do-chong-dich-covid19-20210506100954789.htm