Nhật Bản cân nhắc đóng cửa biên giới với người nước ngoài

Quang cảnh sân bay Narita ở tỉnh Chiba, Nhật Bản ngày 19/3/2020. Nguồn: Kyodo/TTXVN

* Timor Leste đóng cửa biên giới với tất cả các quốc gia để ngăn COVID-19

Nhằm khống chế sự lây lan của đại dịch COVID-19, Chính phủ Nhật Bản đang tiến hành các bước điều chỉnh cuối cùng để triển khai biện pháp mới từ chối nhập cảnh đối với người nước ngoài đến từ tất cả các nước và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, biện pháp này có thể được áp dụng từ ngày 28/12 đến cuối tháng 1/2021.

Ngoài ra, công dân Nhật Bản và người nước ngoài đang cư trú tại Nhật Bản cũng sẽ không được miễn cách ly 14 ngày tại nơi ở hoặc nơi chỉ định sau khi đi công tác nước ngoài trở về Nhật Bản.

Đây là một trong những nỗ lực mới nhất của Chính phủ Nhật Bản nhằm khống chế đại dịch COVID-19. Trước đó, nước này đã siết chặt kiểm soát đối với những người nhập cảnh từ Anh do lo ngại về biến thể mới nguy hiểm hơn của virus SARS-CoV-2.

Trong những ngày gần đây, đại dịch COVID-19 tiếp tục bùng phát mạnh tại Nhật Bản. Số ca nhiễm trong ngày liên tục lập kỷ lục mới.

Tổng số bệnh nhân COVID-19 tại Nhật Bản hiện là 218.430 người, bao gồm các trường hợp phát hiện tại các điểm kiểm dịch tại sân bay và du thuyền.

Tính đến ngày 26/12, số ca tử vong là 3.247 người và hiện vẫn còn 654 trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch.

Trong số các địa phương trên cả nước, thủ đô Tokyo tiếp tục là nơi có diễn biến dịch phức tạp nhất. Trong ngày 26/12, số ca nhiễm mới ghi nhận tại đây là 949 trường hợp, cao nhất từ trước đến nay, tiếp đến là tỉnh Kanagawa với 480 ca nhiễm và TP Oska với 299 ca nhiễm.

* Trước sự gia tăng số ca COVID-19 từ những người nhập cảnh, chính phủ Timor Leste đã quyết định đóng cửa biên giới với tất cả các quốc gia cho tới 2/1/2021.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Timor Leste António Armindo cho biết, Chính phủ nước này đã quyết định tạm thời đóng cửa sân bay và biên giới đất liền cũng như trên biển kể từ khi phát hiện thêm 9 trường hợp mắc COVID-19. Bộ Nội vụ Timor Leste đã yêu cầu sự hỗ trợ của quân đội, biên phòng để kiểm soát những người vượt biên trái phép nhằm ngăn chặn dịch bệnh.

Các cá nhân nhập cảnh trái phép vào Timor Leste sẽ phải chịu một khoản tiền phạt lên đến 250 USD để trang trải các chi phí về kiểm dịch, bên cạnh các hình phạt liên quan đến hành vi nhập cảnh bất hợp pháp.

Tính đến thời điểm hiện tại, Timor Leste có 41 ca mắc COVID-19 trong đó chưa có trường hợp nào tử vong. Mặc dù với hệ thống y tế mỏng manh, bệnh viện quốc gia ở thủ đô Dili chỉ có 1 máy thở vào tháng 3, các giao thức y tế như đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên cũng không được thực hiện triệt để, song thành công của Timor Leste trước đại dịch toàn cầu chủ yếu đến từ các hạn chế nghiêm ngặt trong việc tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Từ đầu tháng 3, các chuyến bay thương mại đã bị cấm, ngoại trừ một số kết nối nhân đạo hạn chế. Các biên giới trên bộ với Indonesia - nơi đại dịch đang hoành hành - chỉ mở cửa 17 ngày một lần cho tối đa 200 người qua lại. Cách ly 14 ngày bắt buộc đã được áp dụng đối với những người nhập cảnh vào nước này. Nhờ vậy, đến nay Timor Leste là một trong những quốc gia được cho là thành công trong việc kiểm soát đại dịch toàn cầu.

L.H (tổng hợp từ TTXVN/Vietnam+, VOV)

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/92/250496/nhat-ban-can-nhac-dong-cua-bien-gioi-voi-nguoi-nuoc-ngoai.html