Nhật Bản cân nhắc về đề xuất mua nông sản từ Mỹ

Ngày 13/8, hãng thông tấn Kyodo đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trực tiếp yêu cầu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe mua một lượng lớn nông sản.

Một cánh đồng lúa mì ở gần Tioga, bang Bắc Dakota, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Một cánh đồng lúa mì ở gần Tioga, bang Bắc Dakota, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhật báo Nikkei đầu tháng này cho biết Nhật Bản và Mỹ đã nhất trí hướng đến một thỏa thuận thương mại song phương vào tháng Chín và hai bên đang tìm cách dàn xếp những khác biệt về quan điểm đánh thuế đối với ngành thịt bò và ô tô.
Theo Kyodo, ông Trump đã yêu cầu Nhật Bản mua các nông sản, cụ thể như đậu nành và lúa mỳ, đồng thời lưu ý yêu cầu này không nằm trong khuôn khổ các cuộc đàm phán thương mại hiện tại giữa Washington và Tokyo.
Kyodo cho biết Chính phủ Nhật Bản sẽ cân nhắc để đưa ra quyết định. Một trong những đề xuất được đưa ra là mua các sản phẩm nông nghiệp để hỗ trợ cho các nước châu Phi. Theo hãng tin này, đơn mua nông sản sẽ có trị giá vài trăm triệu USD bao gồm cả chi phí vận chuyển.
Thông tin trên của Kyodo được đưa ra trước thềm diễn ra cuộc họp cấp chuyên viên hai nước trong các ngày 13-14/8 ở thủ đô Washington (Mỹ).

Cuộc gặp được tổ chức nhằm chuẩn bị cho các vòng đàm phán cấp bộ trưởng tiếp theo, dự kiến diễn ra vào cuối tháng này, giữa Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Toshimitsu Motegi và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer./.

Trà My (Tổng hợp)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/nhat-ban-can-nhac-ve-de-xuat-mua-nong-san-tu-my/130998.html