Nhật Bản chấm dứt biện pháp phòng COVID-19 tại biên giới vào tháng 5

Nhật Bản đã quyết định thay đổi các biện pháp hiện tại sau khi xem xét tình hình dịch bệnh ở trong và ngoài nước, cũng như biện pháp kiểm soát biên giới do các quốc gia khác thuộc G7 đang áp dụng.

Hành khách chờ làm thủ tục tại sân bay Narita, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 3/4, Chính phủ Nhật Bản thông báo sẽ chấm dứt các biện pháp kiểm soát biên giới phòng chống dịch COVID-19 kể từ ngày 8/5 - thời điểm nước này chính thức hạ cấp dịch COVID-19 xuống ngang với cúm mùa.

Đây là một thay đổi mang tính bước ngoặt của Nhật Bản nhằm bình thường hóa các hoạt động kinh tế-xã hội sau đại dịch.

Phát biểu với báo giới ở thủ đô Tokyo, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno nêu rõ chính phủ đã quyết định thay đổi các biện pháp hiện tại sau khi xem xét tình hình dịch bệnh ở trong và ngoài nước, cũng như các biện pháp kiểm soát biên giới do các quốc gia khác thuộc Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đang áp dụng.

Mặc dù vậy, kể từ ngày 8/5, Chính phủ Nhật Bản sẽ triển khai chương trình giám sát bộ gene mới nhằm phát hiện các bệnh truyền nhiễm mới, theo đó những người nhập cảnh có các triệu chứng như sốt sẽ được kiểm tra một cách tự nguyện.

Các du khách đến 5 sân bay lớn của Nhật Bản, gồm Narita, Haneda, Chubu, Kansai và Fukuoka, sẽ phải tuân theo quy định mới này.

Trước khi dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp kiểm soát biên giới, Chính phủ Nhật Bản sẽ nới lỏng kiểm soát biên giới đối với các du khách đến từ Trung Quốc đại lục từ ngày 5/4.

Các du khách đến từ Trung Quốc đại lục sẽ chỉ cần xuất trình giấy chứng nhận tiêm đủ 3 mũi vaccine phòng COVID-19 khi nhập cảnh vào nước này, thay cho việc phải làm xét nghiệm và xuất trình giấy chứng nhận có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành./.

Đào Thanh Tùng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nhat-ban-cham-dut-bien-phap-phong-covid19-tai-bien-gioi-vao-thang-5/855083.vnp