Nhật Bản chìm trong thiểu phát 12 tháng liên tiếp

VIT - Tính đến tháng 3 năm nay, chỉ số giá tiêu dùng của Nhật Bản đã giảm liên tiếp 12 tháng, đẩy nước này chìm sâu trong thiểu phát.

Theo thống kê của chính phủ, CPI của Nhật tháng 2 giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2009, đe dọa khả năng phục hồi kinh tế của quốc gia mặt trời mọc. Kể từ thập kỷ 90, Nhật Bản thường xuyên phải chịu các đợt thiểu phát chu kỳ khiến kinh tế đình trệ trong nhiều năm. Viễn cảnh hàng hóa rẻ trong tương lai khiến cầu tiêu dùng hiện tại giảm mạnh, hàng hóa ứ đọng, các nhà sản xuất không thể thu hồi vốn tái đầu tư. Lợi nhuận doanh nghiệp và tiền lương của người lao động theo đó cũng đi xuống. Tuy CPI trung bình cả nước giảm ít hơn so với tháng 2/2010 nhưng CPI Tokyo lại giảm mạnh khiến lo âu về một xu hướng khủng hoảng mới đè nặng lên bầu không khí Nhật Bản. Trong bối cảnh sắp diễn ra bầu cử mùa hè năm nay, chính phủ Nhật đã gây thêm với Ngân hàng Trung ương nhằm tăng lượng cung tiền cho thị trường nhằm cứu lấy nền kinh tế. Về phía chính phủ, khả năng cứu trợ bị hạn chế lớn do nợ công đang ở mức cao nhất trong số các nước công nghiệp và vẫn tiếp tục tăng. Hôm 24/3, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua gói viện trợ mới 1,1 nghìn tỷ USD, phần lớn trong đó là nguồn đi vay. Sự kiện này hy vọng sẽ đưa cường quốc kinh tế thứ 2 thế giới thoát khỏi tình trạng trì trệ hơn một năm qua.

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/muctin/kinhte/chinhsach/la74629/default.htm