Nhật Bản công bố kế hoạch phát hành thiết kế đồng tiền mới

Bộ Tài chính Nhật Bản sáng nay thông báo thiết kế mới của ba đồng tiền có mệnh giá 1.000 Yên, 5.000 Yên và 10.000 Yên với các tính năng chống tiền giả mới. Thị trường chứng khoán Nhật Bản đã có phản ứng ngay lập tức với thông báo mới này.

Thiết kế tiền mới được Bộ Tài chính Nhật Bản công bố hôm nay (Ảnh: Blommberg)

Thiết kế tiền mới được Bộ Tài chính Nhật Bản công bố hôm nay (Ảnh: Blommberg)

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso công bố các ý tưởng thiết kế mới cho các đồng tiền có mệnh giá lần lượt là 1.000 Yên, 5.000 Yên và 10.000 Yên, theo đó thay các hình ảnh hiện nay bằng hình ảnh các nhân vật lịch sử mới. Đồng tiền mệnh giá 10.000 Yên sẽ in hình nhà tư bản Eiichi Shibusawa (1840-1931), người có công thành lập Thị trường Chứng khoán Tokyo vào cuối thế kỷ 19; đồng tiền mệnh giá 5.000 Yên in hình bà Umeko Tsuda (1864-1929), người phụ nữ Nhật Bản đầu tiên du học ở nước ngoài; và đồng tiền mệnh giá 1.000 Yên in hình bác sĩ, nhà vi khuẩn học Shibasaburo Kitasato (1853-1931).

Bộ trưởng Taro Aso cho hay, chính phủ Nhật Bản đặt kế hoạch phát hành các đồng tiền có thiết kế mới này vào nửa đầu năm tài khóa bắt đầu từ tháng 4-2024. Những đồng tiền thiết kế mới này sẽ có các đường chỉ mờ mới và có thiết kế in 3D.

Ông Taro cũng nói rằng việc thiết kế lại các đồng tiền là theo định kỳ và không nhằm mục đích kích thích nền kinh tế. Nếu các mẫu mới này được phát hành đúng theo kế hoạch thì đây sẽ là lần thay đổi mẫu tiền đầu tiên ở Nhật Bản trong 20 năm.

Thị trường cổ phiếu Nhật Bản đã có phản ứng ngay với thông báo mới này. Cổ phiếu của công ty cung cấp máy đếm tiền Glory Ldt đã tăng lên gần 19%, mức cao nhất trong hơn 11 năm qua. Cổ phiếu của công ty này đã đạt giới hạt hàng ngày và giao dịch hơn 11 lần khối lượng trung bình ba tháng qua. Các cổ phiếu sau đó đã giảm nhẹ, tăng 7,5% tại phiên giao dịch buổi trưa ở Tokyo. Glory hiện chiếm hơn 70% thị trường cổ phiếu Nhật Bản với nhiều sản phẩm khác nhau trong ngành tài chính, công nghiệp vận chuyển và phân phối để xử lý tiền mặt.

Một số công ty Nhật Bản khác cũng chứng kiến mức tăng cổ phiếu gồm Japan Cash Machine với mức tăng 13%, Musashi tăng 10%, công ty Mamiya-Op tăng 9%.

N.T

Theo Bloomberg, Kyodo

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39793502-nhat-ban-cong-bo-ke-hoach-phat-hanh-thiet-ke-dong-tien-moi.html