Nhật Bản công bố niên hiệu của triều đại mới

Chính phủ Nhật Bản ngày 1-4 đã chính thức công bố niên hiệu của triều đại mới khi Thái tử Naruhito lên ngôi Hoàng đế, kế vị Nhật hoàng Akihito, vào ngày 1-5 tới là Reiwa (Lệnh Hòa).

Chính phủ Nhật Bản ngày 1-4 đã chính thức công bố niên hiệu của triều đại mới khi Thái tử Naruhito lên ngôi Hoàng đế, kế vị Nhật hoàng Akihito, vào ngày 1-5 tới là Reiwa (Lệnh Hòa). Nội các của Thủ tướng Shinzo Abe đã quyết định niên hiệu của triều đại mới, triều đại thứ 248 ở "đất nước Mặt trời mọc", diễn ra sau khi nghe ý kiến từ các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau, lãnh đạo và phó lãnh đạo của cả 2 viện và tất cả các bộ trưởng nội các về những tên niên hiệu được đề xuất. Nhật hoàng Akihito sau đó đã ký sắc lệnh này. Niên hiệu mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1-5, ngày Thái tử Naruhito trở thành tân Hoàng đế Nhật Bản. Theo đạo luật Niên hiệu có hiệu lực năm 1979, niên hiệu mới sẽ được công bố khi hoàng đế thoái vị hoặc băng hà.

B.N (Theo AP)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/126_204255_nhat-ban-cong-bo-nien-hieu-cua-trieu-dai-moi.aspx