Nhật Bản 'đau đầu' với những di cốt vô thừa nhận

Giới chức Nhật Bản đang 'đau đầu' tìm giải pháp về nơi lưu trữ cho hàng nghìn bình đựng di cốt vô thừa nhận, vốn đang ngày một tăng thêm trên khắp quốc gia có tỷ lệ già hóa dân số nhanh hàng đầu thế giới này.

Một người già vô gia cư ngay ở thủ đô Tokyo.

Việc xác định lai lịch của người đã khuất, tiến hành hỏa táng bằng ngân sách công vẫn thường được thực hiện. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, người thân trong gia đình từ chối hoặc không hồi đáp yêu cầu thu thập tro cốt của người đã khuất. Nguyên nhân của thực trạng này được cho là việc chôn cất có thể gây tốn kém, mất thời gian và là gánh nặng cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt là khi những người họ hàng hầu như không biết về nhau.

"Khi tôi chết, tôi chỉ có 150.000 yên (khoảng 1.340 USD), liệu bạn có thể làm lễ hỏa táng cho tôi và lập cho tôi một nấm mộ như của một người ăn xin không? Tôi chẳng có ai (thân quen) để thu thập di cốt của mình" - đó là lời nhắn nhủ của một người đàn ông khoảng 70 tuổi từng sống tại Yokosuka, phía Nam thủ đô Tokyo. Ông đã qua đời năm 2015 và sau đó được chôn cất tại một ngôi đền địa phương.

Những di cốt bị ruồng bỏ nói trên đã cho thấy rõ sự biến đổi trong đời sống xã hội, kinh tế và nhân khẩu học ở Nhật Bản, nơi có nhiều người già sống dựa vào các khoản phúc lợi xã hội và gia đình bị phân tán, theo đó làm xói mòn các giá trị truyền thống của gia đình về sự ràng buộc và nghĩa vụ. Trong những thập kỷ gần đây, trường hợp 3 thế hệ sống chung dưới mái nhà rất hiếm thấy tại Nhật Bản. Giới chuyên gia cho rằng thực trạng này là do nền kinh tế của Nhật Bản đã thay đổi, trong đó các cặp vợ chồng có ít con hơn và con người có xu hướng đi làm xa nhà nhiều hơn.

Với mặt bằng tiền lương Nhật Bản hầu như được giữ nguyên từ nhiều năm qua, các khoản tiền chi trả cho việc tổ chức mai táng có thể là một gánh nặng. Một đám tang truyền thống - bao gồm cho phí cho đồ ăn, thức uống, quà tặng cho khách đến viếng và tiền thuê một nhà sư để tụng kinh niệm Phật, có thể tiêu tốn tối thiểu 2 triệu yên (khoảng 17.800 USD).

Nhiều doanh nghiệp đã đề xuất gói tổ chức lễ tang đơn giản với chi phí từ 2.000 - 4.000 USD, nhưng các chi phí khác vẫn có thể "đội" lên thêm hàng trăm USD, nếu muốn chôn tro cốt tại một ngôi đền hoặc nghĩa trang.

Sự cấp bách về nơi lưu trữ bình đựng di cốt đang ngày một gia tăng, khi giới chuyên gia mới đây đã tăng mức dự báo về tỷ lệ tử vong tại Nhật Bản, theo đó mỗi năm nước này sẽ có 1,67 triệu người qua đời từ nay đến năm 2040, thay vì con số ước tính 1,33 triệu người đưa ra trước đây, ngay cả khi tổng dân số giảm xuống.

Thanh Phương

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/nhat-ban-dau-dau-voi-nhung-di-cot-vo-thua-nhan.aspx