Nhật Bản dỡ bỏ cảnh báo quá tải điện ở các khu vực Kanto và Tohoku

Vào lúc 11 giờ sáng 23/3 (giờ địa phương), Chính phủ Nhật Bản đã thông báo dỡ bỏ cảnh báo về nguồn cung điện ở khu vực Kanto.

Một đoàn tàu siêu tốc bị trật bánh ở Shiroishi, tỉnh Miyagi, Nhật Bản sau động đất có độ lớn 7,4 ngày 17/3/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Một đoàn tàu siêu tốc bị trật bánh ở Shiroishi, tỉnh Miyagi, Nhật Bản sau động đất có độ lớn 7,4 ngày 17/3/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo trên được đưa ra sau khi giới chức nước này nhận định lượng điện tiêu thụ đã giảm đáng kể sau khi Chính phủ đưa ra lời kêu gọi tiết kiệm, từ đó giúp khôi phục cân bằng cung-cầu về điện.

Mặc dù vậy, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) vẫn kêu gọi các khách hàng của TEPCO tiếp tục tiết kiệm điện do một số nhà máy điện vẫn tạm ngừng hoạt động sau trận động đất mạnh hôm 16/3.

Trước đó, hôm 21/3, Chính phủ Nhật Bản đã lần đầu tiên phát cảnh báo về khả năng xảy ra tình trạng quá tải ở các khu vực thuộc phạm vi cung ứng của Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), gồm thủ đô Tokyo và các tỉnh Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Kanagawa, Yamanashi và một phần tỉnh Shizuoka.

Các hộ gia đình và doanh nghiệp ở trong khu vực này được yêu cầu tiết kiệm điện trong thời gian từ 8 giờ sáng đến 23 giờ ngày 22/3.

Cảnh báo trên được đưa ra khi tỷ lệ điện dự phòng tại các địa phương thuộc phạm vi trên có thể xuống mức dưới 3%, tức là nhu cầu sử dụng gần chạm ngưỡng năng lực cung ứng của các cơ sở sản xuất điện.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới nguy cơ quá tải ở khu vực này là do tổ máy số 6 của Nhà máy Nhiệt điện Hirono và tổ máy số 1 Nhà máy Nhiệt điện Shinchi vẫn chưa thể hoạt động trở lại sau trận động đất độ có cường độ tới 7,4 độ Richter xảy ra đêm 16/3 ở ngoài khơi tỉnh Fukushima, trong khi nhu cầu sử dụng điện để sưởi ấm tăng cao do khu vực Kanto sắp đón không khí lạnh tăng cường.

Bên cạnh đó, thời tiết xấu cũng làm giảm đáng kể sản lượng của các nhà máy sản xuất điện Mặt Trời.

Một ngày sau đó, hôm 22/3, METI đã phát cảnh báo về khả năng xảy ra tình trạng mất điện trên diện rộng ở khu vực cung ứng của Công ty Điện lực Tohoku vào tối cùng ngày. Tuy nhiên, METI cũng đã dỡ bỏ cảnh báo này.

Nhật Bản thiết lập hệ thống cảnh báo quá tải điện kể từ năm 2012 sau thảm họa động đất và sóng thần tháng 3/2011 ở khu vực Đông Bắc nước này. Theo quy định, cảnh báo sẽ được phát đi khi tỷ lệ điện dự phòng có thể xuống dưới 3%. Đây là tín hiệu để người dân và doanh nghiệp chuẩn bị sẵn sàng nếu xảy ra mất điện diện rộng./.

Đào Thanh Tùng/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/nhat-ban-do-bo-canh-bao-qua-tai-dien-o-cac-khu-vuc-kanto-va-tohoku/237721.html