Nhật Bản đối mặt với nắng nóng chưa từng có kể từ thế kỷ 19

Đợt nắng nóng ở mức 40,7 độ C đã khiến 30 người thiệt mạng và hàng nghìn người phải đến bệnh viện do gặp phải các vấn đề sức khỏe liên quan đến nhiệt độ tăng cao.

Các tình nguyện viên Nhật Bản tham gia hỗ trợ tái thiết sau lũ lụt phải làm việc trong cái nóng dữ dội.

Người dân trên khắp Nhật Bản đã được nhà chức trách cảnh báo cần có các biện pháp bảo vệ sức khỏe nhằm chống lại đợt nắng nóng dữ dội đã khiến 30 người thiệt mạng ở quốc gia này, theo BBC.

Trong suốt hai tuần vừa qua, hàng ngàn người dân Nhật Bản đã phải tìm đến bệnh viện do gặp phải các vấn đề sức khỏe liên quan đến nhiệt độ tăng cao.

Miền trung Nhật Bản vừa ghi nhận nhiệt độ đạt 40,7 độ C hồi đầu tuần này, mức nhiệt độ cao nhất trong 5 năm trở lại đây.

Ở thành phố Kyoto, nhiệt độ cũng lên tới đỉnh điểm 38 độ C trong bảy ngày liên tiếp. Sức nóng tương tự chỉ được ghi nhận gần nhất là vào thế kỷ 19.

Bộ Giáo dục Nhật Bản cũng yêu cầu các trường học có biện pháp triệt để nhằm ngăn chặn tình trạng đột quỵ do sốc nhiệt, từng khiến cho một cậu bé 6 tuổi qua đời ở tỉnh Aichi hôm 17/7. Cơ quan khí tượng của Nhật Bản đã kêu gọi người dân uống đủ nước để không bị kiệt sức do nắng nóng.

Nhiệt độ cao cũng làm phức tạp thêm các nỗ lực tái thiết sau lũ lụt ở miền tây Nhật Bản, khi nhiều tình nguyện viên phải làm việc trong cái nóng dữ dội.

Hơn 200 người đã thiệt mạng trong lũ lụt và lở đất gây ra bởi lượng mưa kỷ lục hồi đầu tháng này ở quốc gia châu Á.

Quốc Vinh

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/nhat-ban-doi-mat-voi-nang-nong-chua-tung-co-ke-tu-the-ky-19-a378800.html