Nhật Bản gia hạn tình trạng khẩn cấp để chống dịch COVID-19

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 khi di chuyển trên phố ở Tokyo, Nhật Bản. Nguồn: AFP/TTXVN

* Triều Tiên thắt chặt các nỗ lực chống dịch COVID-19 ở biên giới

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 7/5, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Tokyo và 3 tỉnh phía Tây cho đến ngày 31/5, đồng thời mở rộng phạm vi áp dụng tình trạng khẩn cấp ra các tỉnh Aichi ở miền Trung và Fukuoka ở phía Tây Nam.

Quyết định trên được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi nhóm chuyên gia cố vấn của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cảnh báo số ca nhiễm mới ở nước này có thể sẽ tăng sau kỳ nghỉ dài kết thúc vào ngày 5/5, và do vậy, đề nghị chính phủ duy trì các biện pháp mạnh để chống dịch COVID-19 sau khi kỳ nghỉ này.

Trong thời gian gia hạn áp dụng tình trạng khẩn cấp, Chính phủ Nhật Bản tiếp tục yêu cầu người dân hạn chế ra ngoài nếu không có việc cần thiết, yêu cầu các cơ sở kinh doanh ăn uống không phục vụ đồ uống có cồn và đóng cửa trước 20 giờ hằng ngày, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp tăng cường làm việc từ xa.

Tuy nhiên, khác với 2 tuần trước, để hạn chế tác động của tình trạng khẩn cấp đối với nền kinh tế, Chính phủ Nhật Bản sẽ nới lỏng một phần các biện pháp chống dịch, theo đó chỉ yêu cầu các trung tâm thương mại lớn rút ngắn thời gian hoạt động thay vì đóng cửa; giới hạn số lượng khán giả dự khán các sự kiện thể thao, giải trí đông người ở mức tối đa 5.000 người hoặc 50% công suất của địa điểm tổ chức thay vì không cho phép khán giả tham gia.

Mặt khác, Nhật Bản sẽ siết chặt kiểm soát nhập cảnh đối với những công dân Nhật Bản và người nước ngoài đến từ Ấn Độ, nơi dịch COVID-19 đang hoành hành. Người dân cũng được khuyến cáo hạn chế tập trung theo nhóm uống rượu bia ở công viên và trên đường phố.

Trước đó, ngày 23/4, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp lần thứ 3 ở thủ đô Tokyo và 3 tỉnh phía Tây gồm Osaka, Kyoto và Hyogo. Mặc dù biện pháp này đã giúp giảm số ca nhiễm mới nhưng tốc độ giảm vẫn rất chậm, trong khi hệ thống y tế ở nhiều địa phương, nhất là Osaka, vẫn rất căng thẳng.

Ngày 6/5, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ dài, Nhật Bản ghi nhận 4.380 ca nhiễm mới trên toàn quốc, giảm 229 ca so với thời điểm bắt đầu áp dụng tình trạng khẩn cấp lần 3.

Số ca tử vong do COVID-19 cũng tăng thêm 14 ca lên 65 ca. Số bệnh nhân nguy kịch giảm nhẹ so với mức kỷ lục 1.114 người ghi nhận một ngày trước đó, xuống còn 1.098 ca.

* Tờ Rodong Sinmun, Cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền ngày 7/5 cho biết nước này đã thắt chặt các nỗ lực chống dịch COVID-19 tại khu vực biên giới liên Triều ở phía Đông một ngày sau khi báo này đưa cảnh báo về sự lây lan dịch bệnh qua các tờ truyền đơn chống Bình Nhưỡng do một nhóm đào tẩu Triều Tiên ở Hàn Quốc phát tán qua biên giới.

Cụ thể, khu vực được tăng cường kiểm soát dịch bệnh là huyện biên giới Kosong thuộc tỉnh Kangwon.

Tờ báo này đăng bài viết có đoạn: "Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để tuyên truyền dân chúng tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn, báo cáo ngay lập tức bất kỳ sự việc bất thường nào cho các cơ quan chức năng liên quan".

Trước đó, ngày 6/5, tờ báo này đã cảnh báo người dân Triều Tiên đề phòng những "vật thể lạ" bay lơ lửng trong không khí, cho rằng chúng có thể mang theo virus SARS-CoV-2.

L.H (tổng hợp từ TTXVN/Vietnam+)

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/92/255368/nhat-ban-gia-han-tinh-trang-khan-cap-de-chong-dich-covid-19.html