Nhật Bản: Giải 'cơn khát' giáo viên trẻ

Trước thực tế ngày càng ít người trẻ theo nghề giáo, Bộ Giáo dục Nhật đã phát động chiến dịch tuyển dụng quy mô lớn trên Internet.

Giáo viên Nhật mệt mỏi vì phải làm ngoài giờ.

Giáo viên Nhật mệt mỏi vì phải làm ngoài giờ.

Trong các bài đăng trên mạng xã hội, Bộ nêu lên tính hấp dẫn của công việc, nhu cầu tuyển chọn giáo viên trẻ. Một số giáo viên được mời tham gia chiến dịch để chia sẻ tình yêu nghề, câu chuyện đáng nhớ, từ đó truyền cảm hứng cho thanh, thiếu niên.

Tuy nhiên, dưới mỗi bài đăng, giáo viên Nhật đã bày tỏ sự không hài lòng với công việc hiện tại. Nhiều người khuyên thanh, thiếu niên không nên theo đuổi lĩnh vực này.

Một số bình luận gồm: “Các bạn sinh viên nên chọn một ngành khác thay vì làm giáo viên”, “Ngày mai tôi sẽ xin nghỉ việc. Tôi đã làm từ sáng đến tối. Thật là mệt mỏi”, “Bộ Giáo dục đã không quan tâm và bảo vệ lợi ích của giáo viên”.

Đại diện Bộ Giáo dục cho biết: “Chúng tôi đã lắng nghe ý kiến của giáo viên và đánh giá những khó khăn mọi người đang gặp phải. Chúng tôi thực sự cảm thấy phải đẩy nhanh cải cách giáo dục. Chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích ý kiến của mọi người”.

Kết quả cuộc khảo sát năm 2016 của Bộ Giáo dục cho thấy hơn 30% giáo viên tiểu học và gần 60% giáo viên trung học phải làm việc ngoài giờ đến 80 tiếng mỗi tháng.

Để giảm bớt gánh nặng cho giáo viên, Bộ cho phép thầy cô dừng quản lý hoạt động câu lạc bộ vào cuối tuần tại các trường phổ thông. Các câu lạc bộ trong trường học tại Nhật mang tính cộng đồng nên sẽ được chuyển giao cho chính quyền địa phương phụ trách từ năm 2023.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giao-duc-bon-phuong/nhat-ban-giai-con-khat-giao-vien-tre-natBullGg.html