Nhật Bản giúp đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam

Trường Đại học Việt Nhật và ANA Holdings vừa ký kết 'thỏa thuận hợp tác toàn diện' nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu.

Lễ ký kết vào diễn ra vào ngày 21-9 với mục đích hợp tác chặt chẽ song phương trong lĩnh vực công nghiệp, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Thông qua việc ký kết thỏa thuận này, hai bên sẽ hợp tác đào tạo nguồn nhân lực để thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam và sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước Việt nam- Nhật Bản; tăng cường sự giao lưu con người; khuyến khích nghiên cứu hợp tác ứng dụng vào thực tế trong xã hội và thúc đẩy sử dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn xã hội cũng như đào tạo những kỹ sư ưu tú.

Lễ ký diễn ra dưới sự chứng kiến của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Kunio Umeda (ngoài cùng bên phải)

Đại diện của trường Đại học Việt Nhật cho biết, nội dung của thỏa thuận hợp tác toàn diện gồm: tạo cơ hội thực tập tại Việt Nam và Nhật Bản; chia sẻ kiến thức trong các lĩnh vực liên quan (hoạt động hàng không, quản lý doanh nghiệp v.v.); thực hiện hợp tác nghiên cứu (chương trình thực tế trong lĩnh vực marketing); hợp tác các hoạt động quan hệ công chúng (Làm nâng cao giá trị thương hiệu thông qua các sự kiện do hai bên tổ chức); hợp tác trong các hội nghị chuyên đề và hội thảo do trường tổ chức.

Trường Đại học Việt Nhật đã khai giảng khóa đào tạo Thạc sỹ đầu tiên dưới sự hỗ trợ của hai chính phủ Việt nam- Nhật bản và dự án hợp tác kỹ thuật của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) từ tháng 9 năm 2016.

Trường hiện đang triển khai đào tạo chương trình Thạc sĩ 2 năm theo mô hình đào tạo của Nhật Bản (7 chương trình đào tạo Thạc sỹ gồm: Nghiên cứu khu vực, Chính sách công, Quản lý doanh nghiệp, Kỹ thuật môi trường, Công nghệ nano, Kỹ thuật hạ tầng, Biến đổi khí hậu và phát triển).

Còn ANA Holdings Inc. là công ty có chức năng lập chiến lược kinh doanh và quản lý giám sát của Tập đoàn ANA về lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là vận tải hàng không.

H.Chi

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/giao-duc/nhat-ban-giup-dao-tao-nguon-nhan-luc-cho-viet-nam-512064/