Nhật Bản gửi 3 tàu chiến đến Biển Đông, Ấn Độ Dương

Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 21.8 thông báo nước này sẽ điều 3 tàu khu trục đến Biển Đông và Ấn Độ Dương từ ngày 26.8 đến hết tháng 10.

Tàu Kaga, một trong hai tàu chiến lớn nhất mà Nhật từng chế tạo từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2 - Ảnh: Kyodo News

Tàu Kaga, một trong hai tàu chiến lớn nhất mà Nhật từng chế tạo từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2 - Ảnh: Kyodo News

Ba khu trục hạm, bao gồm cả tàu Kaga chở trực thăng (một trong hai tàu chiến lớn nhất mà Nhật từng chế tạo từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2) đang neo đậu tại căn cứ Kure thuộc tỉnh Hiroshima, dự kiến ghé thăm Ấn Độ, Sri Lanka, Singapore, Indonesia và Philippines.

Chúng sẽ tham gia tập trận chung với hải quân 5 quốc gia trên lẫn hải quân Mỹ hoạt động trong khu vực. Chương trình này đang được giới chức quốc phòng Tokyo lên kế hoạch.

Theo các nguồn tin từ chính phủ Nhật, động thái điều tàu khu trục nằm trong chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương “tự do và rộng mở” của Thủ tướng Shinzo Abe, đồng thời cũng nhằm phản ứng với những hành động mang tính khiêu khích mà Trung Quốc thực hiện trên Biển Đông.

Động thái điều tàu khu trục nằm trong chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương của Thủ tướng Shinzo Abe - Ảnh: RCG

Từ trước đến nay, hải quân Mỹ đã nhiều lần cử tàu chiến tiến hành hoạt động đảm bảo tự do hàng hải tại vùng biển này. Bắc Kinh nhiều lần lên tiếng phản đối.

Cẩm Bình (theo The Japan Times, NHK World)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/nhat-ban-gui-3-tau-chien-den-bien-dong-an-do-duong-95113.html