Nhật Bản: Hàng trăm nghìn người sơ tán trước bão lớn

Bão Haishen với sức gió 195km/h và gió giật lên đến 240km/h dự kiến đổ bộ miền Nam của Nhật Bản trong ngày 6-9, buộc hàng trăm nghìn người phải sơ tán khẩn cấp.

Ảnh minh họa: AP.

Tương đương bão cấp 3, Haishen là cơn bão lớn thứ hai chuẩn bị đổ bộ đất liền Nhật Bản trong tuần này sau bão Maysak mạnh cấp 4. CNN đưa tin, ngày 6-9, bão Haishen đã càn quét quần đảo Ryukyu nằm ngoài khơi bờ biển phía Tây Nam của Nhật Bản, gây gió mạnh kèm mưa lớn tại khu vực, khiến hàng nghìn ngôi nhà mất điện.

Bão Haishen hiện ở gần đảo Amami Oshima thuộc tỉnh Kagoshima và sẽ di chuyển về bờ biển phía Tây đảo Kyushu vào đêm 6-9, theo thông báo của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA). Dự kiến, bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc và đổ bộ đất liền trong vòng 36 giờ tới.

JMA cho biết, bão Haishen đã suy yếu nhưng vẫn đưa ra cảnh báo cao nhất về tình trạng mưa lớn, gió mạnh và triều cường. Cơn bão được dự báo sẽ mang đến lượng mưa 100-150mm. Một số khu vực có lượng mưa trên 200mm.

Tại tỉnh Kagoshima, 246.251 người dân đã được yêu cầu sơ tán. Chính quyền tỉnh Nagasaki cũng sơ tán 36.392 người trước khi bão đổ bộ. Hơn 200.000 hộ gia đình tại tỉnh Kagoshima và Okinawa đã rơi vào tình trạng mất điện. Hơn 500 chuyến bay ở phía Nam đảo Kyushu và tỉnh Okinawa cũng đã bị hủy bỏ do ảnh hưởng của bão Haishen.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/977757/nhat-ban-hang-tram-nghin-nguoi-so-tan-truoc-bao-lon