Nhật Bản hỗ trợ Điện Biên xây dựng trường học

Ngày 28/5 tại xã Ẳng Tở, huyện Mường Ẳng, Điện Biên, công trình trường Trung học cơ sở Ẳng Tở đã được khánh thành, với vốn đầu tư gần 86.000 USD do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại.

Huyện Mường Ẳng có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống, bao gồm Thái (74,3%), H'Mông (10.8%), và dân tộc Kinh. Nông nghiệp là ngành sản xuất chính, người dân chủ yếu trồng lúa, ngô, và sắn, nhưng năng suất còn thấp, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Trường trung học Ẳng Tở thuộc huyện Mường Ẳng có một số phòng học được xây dựng bằng ngân sách nhà nước vào năm 2002, nhưng hiện tại số phòng học còn thiếu, các em học sinh vẫn phải học trong các lớp học tạm bợ và chưa có chỗ ở nội trú. Vì vậy, việc xây dựng lớp học mới kiên cố là niềm mong mỏi của người dân nơi đây. Chính phủ Nhật Bản đã quyết định viện trợ cho Ủy ban Nhân dân huyện Mường Ẳng gần 86.000 USD để xây dựng tòa nhà hai tầng, sáu phòng học và sáu phòng ở làm nhà nội trú góp phần cải thiện môi trường giáo dục. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Mitsuo Sakaba bày tỏ tin tưởng, dự án này sẽ cải thiện đáng kể môi trường giáo dục tại huyện Mường Ẳng; đồng thời thông qua dự án, tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa hai nước Nhật Bản-Việt Nam ngày càng sâu sắc hơn. Cùng ngày, tại tỉnh Điện Biên, Đại sứ Mitsuo Sakaba và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên Đông, Vàng A Hờ đã ký kết hợp đồng viện trợ không hoàn cho dự án “Xây dựng Trường tiểu học Tà Té” thuộc xã Tà Té, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, với số tiền viện trợ là hơn 78.000 USD. Trường tiểu học Tà Té có hiện có chín phòng học tạm bằng tranh, tre và được dùng chung làm nhà trẻ. Số tiền viện trợ sẽ được dùng để xây dựng một ngôi trường mới hai tầng gồm sáu phòng học, góp phần cải thiện điều kiện dạy và học ở đây./. Đỗ Quyên (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/nhat-ban-ho-tro-dien-bien-xay-dung-truong-hoc/20105/46888.vnplus