Nhật Bản hỗ trợ người dân sau bão Hagibis

Ngày 14/10, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo cho biết chính phủ nước này sẽ huy động tối đa các lực lượng để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của bão Hagibis cũng như khắc phục thiệt hại sau bão.

Chính phủ Nhật Bản lo ngại ảnh hưởng do bão gây ra đối với các hoạt động kinh tế và đời sống có thể kéo dài. Thủ tướng Shinzo chỉ đạo đảm bảo cung cấp điện, nước, thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác. Dự báo, phải tới ngày 16/10, Nhật Bản mới khôi phục được 90% hệ thống điện tại những khu vực bị ảnh hưởng.

Tính đến cuối ngày 14/10, số nạn nhân thiệt mạng do siêu bão Hagibis đổ bộ vào Nhật Bản, đã lên tới 55 người. Hiện các nhóm tìm kiếm, cứu nạn vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người mất tích và mắc kẹt tại những khu vực ngập sâu hoặc lở đất ở miền Trung và miền Đông nước này.

Hiện vẫn còn 16 người mất tích và ít nhất 100 người bị thương. Trong ngày 14/10, khoảng 3.700 ngôi nhà vẫn bị ngập trong trong nước, trong khi gần 40.000 người vẫn phải sơ tán.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/nhat-ban-ho-tro-nguoi-dan-sau-bao-hagibis