Nhật Bản: Hoa anh đào bất ngờ nở vào mùa Thu

Hoa anh đào nổi tiếng của đất nước Nhật Bản thường là biểu tượng của mùa Xuân, thế nhưng trong năm nay, hoa anh đào còn nở rộ vào mùa Thu - một công ty dự báo thời tiết cho hay.

Lễ hội hoa anh đào Nhật hàng năm thu hút một lượng lớn du khách nước ngoài. (Nguồn: AFP).

Giới chuyên gia nhận định rằng đợt nở hoa cực kỳ hiếm hoi này là kết quả của điều kiện thời tiết bất thường trong năm nay, trong đó bao gồm mùa bão. Weathernews - một công ty khí tượng ở Nhật - cho hay đã có hơn 300 người trên khắp cả nước thông báo rằng hoa anh đào nở ở gần khu vực mà họ sinh sống.

Nhiều hãng truyền thông địa phương ở Nhật cũng đưa tin về loài hoa có 2 màu hồng-trắng này bất ngờ nở rộ ở một số điểm tập trung cây anh đào.

Hiroyuki Wada - chuyên gia về hoa thuộc Hiệp hội Hoa Nhật Bản - cho rằng điều kiện thời tiết bất thường có thể là nguyên nhân khiến hoa anh đào nở trái mùa. Ông nói với kênh truyền hình NHK rằng các trận bão lớn đã cuốn sạch lá của cây anh đào, làm sản sinh ra một loại hóa chất khiến cho hoa nở trước mùa Xuân.

Ông Wada cũng tin rằng, những ngày nắng nóng bất thường sau mỗi trận bão cũng khiến cây anh đào ra hoa trước mùa. “Điều này từng xảy ra trong quá khứ, nhưng tôi chưa từng chứng kiến đợt nào nở rộ như hiện nay” - ông Wada nói.

Nhật Bản đã phải hứng chịu nhiều cơn bão lớn trong năm nay, trong đó có siêu bão Jebi, khiến 11 người thiệt mạng hồi tháng 9 vừa qua. Tuy nhiên, ông Wada nói rằng đợt nở hoa bất thường này sẽ không ảnh hưởng tới mùa anh đào chính thức vào mùa Xuân sang năm - vốn là một lễ hội nổi tiếng, thu hút nhiều du khách tới chiêm ngưỡng.

K.D.

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quoc-te/nhat-ban-hoa-anh-dao-bat-ngo-no-vao-mua-thu-tintuc420363