Nhật Bản huấn luyện đội quân tinh nhuệ để đối phó Trung Quốc

Nhật Bản phô trương lực lượng, thể hiện sự sẵn sàng cho một cuộc chiến bằng cách đưa vào hoạt động đơn vị thủy quân lục chiến đầu tiên của nước này kể từ Thế chiến 2.

Nhật đang huấn luyện 1 lực lượng thủy quân lục chiến tương tự Mỹ.

Theo Express, đơn vị thủy quân lục chiến đầu tiên của Nhật Bản đã ra mắt công chúng trong một cuộc tập trận. Một cảnh nhỏ kéo dài 20 phút trong cuộc tập trận này đã được công bố cho công chúng.

Trong cuộc tập trận, các thủy quân lục chiến Nhật Bản được nhìn thấy dễ dàng tiếp cận một hòn đảo. Cuộc tập trận diễn ra tại căn cứ quân sự gần Sasebo ở đảo Kyushu, bao gồm 1.500 thành viên của Lữ đoàn đổ bộ triển khai thần tốc (ARDB).

Đơn vị thủy quân lục chiến mới thành lập của Nhật Bản tập trận

Chính phủ Nhật Bản đã thừa nhận rằng, quân đội đang đào tạo một lực lượng ưu tú để chống lại những kẻ xâm lược, chiếm đóng các hòn đảo của Nhật Bản.

Các chuyên gia tin rằng, động thái này của Nhật Bản là nhằm đáp trả mối đe dọa từ Trung Quốc và Triều Tiên.

Tomohiro Yamamoto, một Phó thứ trưởng quốc phòng Nhật Bản nhấn mạnh rằng: "Do tình hình quốc phòng và an ninh quanh Nhật Bản ngày càng phức tạp, việc bảo vệ các hòn đảo của chúng ta đã trở thành nhiệm vụ trọng yếu"

Tuy nhiên, việc thành lập lữ đoàn lính thủy đánh bộ của Nhật hiện là vấn đề gây tranh cãi. Động thái này đánh dấu việc Nhật Bản đang đẩy mạnh việc xây dựng quân đội dù nước này đã từ bỏ quần tiến hành chiến tranh vào cuối Thế chiến thứ 2.

ARDB hiện là bộ phận mới nhất của hải quân ngày càng lớn mạnh của Nhật. Hải quân Nhật hiện sở hữu cả tàu sân bay trực thăng, tàu lưỡng cư, các phương tiện tấn công lưỡng cư và tàu bay chuyên chở quân đội. Việc kích hoạt ARDB sẽ đưa Nhật tiến gần hơn việc hình thành một lực lượng tương tự đơn vị thủy quân lục chiến viễn chinh của Mỹ.

Hồi tháng trước, đảng cầm quyền cũng kêu gọi Nhật Bản phát triển tàu sân bay riêng. Trong khi đó, Thiếu tướng Tadao Maeda, một quan chức cao cấp của quân đội Nhật nhấn mạnh: "Chúng ta phải tạo ra một lực lượng phòng vệ mặt đất sẵn sàng chiến đấu".

Phương Đăng (theo Express)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/nhat-ban-huan-luyen-doi-quan-tinh-nhue-de-doi-pho-trung-quoc-864531.html