Nhật Bản hy vọng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai giải quyết cả vấn đề bắt cóc

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihida Suga ngày 21/2 bày tỏ hy vọng rằng, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai dự kiến diễn ra tại Việt Nam sẽ giải quyết vấn đề hạt nhân và tên lửa (của Triều Tiên), cũng như vấn đề bắt cóc (công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc trong chiến tranh), đảm bảo an ninh và hòa bình cho toàn khu vực Đông Bắc Á.

Phát biểu trong cuộc họp báo, Chánh văn phòng Suga nói: “Lãnh đạo Mỹ và Nhật Bản đã có cuộc điện đàm hôm qua về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều và nhất trí phối hợp chặt chẽ chính sách trong thời gian tới”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều ở Singapore, ngày 12/6. (Nguồn: AP)

Theo ông, “việc Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ký tuyên bố chung và nhất trí phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên tại Hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 6/2018 tại Singapore mang ý nghĩa to lớn. Điều quan trọng là tiếp tục ủng hộ tiến trình này”.

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/nhat-ban-hy-vong-hoi-nghi-thuong-dinh-my-trieu-lan-hai-giai-quyet-ca-van-de-bat-coc-87960.html