Nhật Bản khuyến khích nữ giới tham gia quân đội

Trong vài năm trở lại đây, Nhật Bản đã đưa ra nhiều chính sách khuyến khích nữ giới tham gia lực lượng quân đội. Đây được coi là giải pháp cho cuộc khủng hoảng nhân sự đang diễn ra đối với lực lượng phòng vệ Nhật Bản.

Tỷ lệ sinh tại Nhật Bản đang chạm đáy, số thanh niên trong đội tuổi từ 18 đến 26 đang giảm mạnh, được dự báo sẽ chỉ còn 7,8 triệu người vào năm 2030 đang tạo ra áp lực Bộ Quốc phòng Nhật Bản khi không thể đạt hạn ngạch tuyển dụng kể từ năm 2014 khi mới chỉ tuyển dụng được khoảng hơn 70% số quân nhân. Để giải quyết tình trạng này, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã triển khai sáng kiến trao quyền cho nữ quân nhân từ năm 2017. Mục tiêu chính của sáng kiến này là đảm bảo đủ nguồn nhân lực nữ tài năng, khuyến khích phụ nữ tham gia vào tất cả các nhiệm vụ và cho phép phụ nữ đảm nhiệm tất cả các vị trí trước đây chỉ dành cho nam giới. Bộ Quốc phòng Nhật Bản mong muốn tăng tỷ lệ phụ nữ trong quân đội Nhật Bản lên mức 9% tới năm 2030, con số này ở Mỹ và Anh lần lượt là 15% và 10%./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/nhat-ban-khuyen-khich-nu-gioi-tham-gia-quan-doi