Nhật Bản lên kế hoạch hiện diện quân sự tại Trung Đông

Chính phủ Nhật Bản đang xây dựng kế hoạch để đưa Lực lượng Phòng vệ Biển nước này đến Trung Đông, nhằm thu thập thông tin tình báo.

Tàu chiến Nhật Bản.

Tàu chiến Nhật Bản.

Trung Đông luôn là vấn đề rất được quan tâm đối với Tokyo. Trong những năm gần đây, Nhật Bản đã tăng dần sự hiện diện quân sự tại khu vực này. Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản (JMSDF) hiện đang có kế hoạch đưa tàu khu trục Aegis và máy bay trinh sátP-3C tới khu vực này để thu thập thông tin tình báo.

Theo đó, việc triển khai tàu Hải quân đến vùng biển Trung Đông là một dấu mốc quan trọng đối với chính phủ hiện tại, nhằm khắc phục các hạn chế của hiến pháp.

Cụ thể, JMSDF sẽ không được phép sử dụng vũ khí trong quá trình thu thập thông tin tình báo. Tuy nhiên, chính phủ Nhật Bản có quyền ban hành lệnh khẩn cấp và cấp cho JMSDF quyền sử dụng vũ khí liên quan theo từng tình huống, đặc biệt là khi xảy ra tấn công.

Giới chuyên gia nhận định, nếu Nhật Bản chọn cách tiếp cận mạnh mẽ hơn để phá vỡ các hạn chế củaHiến phápvà mở rộng phạm vi hoạt động đối ngoại của lực lượng phòng vệ, Trung Đông chắc chắn sẽ trở thành một trong những địa điểm thử nghiệm chiến lược lý tưởng để mở rộng tầm ảnh hưởng.

Bình An

Chinamil

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/nhat-ban-len-ke-hoach-hien-dien-quan-su-tai-trung-dong-559604.html